Ném 'bom xăng' vào trụ sở công an

Ném 'bom xăng' vào trụ sở công an
TP - Ngày 5-5, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt khẩn cấp Nguyễn Danh Khởi (SN 1983) và Nguyễn Tiến Nam (SN 1991, em trai Khởi, cùng trú xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) về các hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.
Ném 'bom xăng' vào trụ sở công an ảnh 1 Ném 'bom xăng' vào trụ sở công an ảnh 2
Khởi và Nam tại cơ quan công an

Theo xác định ban đầu, đây là 2 thanh niên đã ném bom xăng vào trụ sở Công an phường Nghĩa Tân rạng sáng 1-5, để trả thù việc họ bị công an phường này xử lý vì bán hàng ăn quá giờ quy định.

Trước đó, rạng sáng 30-4, Công an phường Nghĩa Tân phát hiện quán phở của anh em Khởi tại khu vực cổng Bệnh viện E vẫn đang bán hàng, đã thu giữ biển quán đưa về trụ sở công an phường.

Đến rạng sáng 1-5, Khởi đưa cho Nam 50.000 đồng mua xăng, đổ vào 2 vỏ chai bia Hà Nội rồi, dùng vải nút miệng chai. Sau đó, Khởi và Nam đi xe máy đến trụ sở Công an phường Nghĩa Tân, châm lửa đốt, rồi ném bom xăng vào sân trụ sở. Do được dập tắt kịp thời, đám cháy chỉ gây hư hại một số tấm biển quảng cáo do công an thu giữ trước đó.

Cùng ngày 5-5, Công an quận Cầu Giấy bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1963, chủ một quán phở trên đường Hồ Tùng Mậu) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 9-4, ông Hiếu và con gái là Nguyễn Thị Huyền (SN 1987) đã chống đối, lăng mạ tổ công tác Công an phường Mai Dịch, khi lực lượng này đến xử lý hành vi bán hàng quá giờ quy định của ông Hiếu.

MỚI - NÓNG