Ném đá vào chân người khác lãnh 8 tháng tù giam

Bị cáo Đào tại phiên tòa sơ thẩm lần II.
Bị cáo Đào tại phiên tòa sơ thẩm lần II.
TPO - Đào cầm cục đá ném trúng chân trái chị Ánh gây thương tích 10% và bị xử 8 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”. Trước đó, bị cáo Đào được một lãnh đạo Viện Kiểm sát gợi ý “bôi trơn” 30 triệu đồng để được hưởng án treo.

Chiều 8/7, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt sơ thẩm 8 tháng tù giam đối với bị cáo Lê Thị Đào (sinh năm 1982, trú thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) về tội “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 31/5/2015, do có mâu thuẫn trong việc mua bán, Đào đã cầm cục đá ném trúng chân trái chị Lê Thị Ánh (sinh năm 1969, trú cùng địa phương), gây thương tích 10%. Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân huyện huyện Đak Đoa đã truy tố Đào về tội “Cố ý gây thương tích”, căn cứ vào điểm a, khoản 1 điều 104 BLHS.

Thông thường, với tội danh quy định tại điều khoản trên, vụ án phải được đưa ra xét xử tại tòa huyện Đak Đoa. Tuy nhiên, trong quá trình truy tố xét xử lần đầu đã xảy ra sự việc phức tạp nên Viện Kiểm sát nhân dân Gia Lai quyết định rút hồ sơ về tỉnh giải quyết.

Cụ thể, khi tòa sơ thẩm cấp huyện sắp mở phiên tòa, ông Trịnh Công Thương-Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa đã gọi điện thoại cho bị can Đào gợi ý lo 30 triệu đồng để được hưởng án treo; kiểm sát viên Nguyễn Thị Quỳnh Nhung cũng gọi điện thoại yêu cầu bị hại viết giấy bãi nại… Linh cảm có chuyện “chạy án”, bị hại Ánh đã viết đơn tường trình gửi Ban Nội chính tỉnh ủy Gia Lai. Các cuộc điện thoại được cả hai phía bí mật ghi âm đều lộ ra.

Ném đá vào chân người khác lãnh 8 tháng tù giam ảnh 1

Phóng viên làm việc với ông Thương.

Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai ra quyết định khiển trách ông Thương và bà Nhung vì có hành vi vi phạm quy định của ngành; Ban thường vụ Huyện ủy Đak Đoa cũng đã ra Quyết định cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Thương. Tuy nhiên, Ủy Ban Kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai cho rằng, việc xử lý trên chưa đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, nghiêm minh và đúng pháp luật; chưa tương xứng với nội dung, tính chất mức độ, động cơ vi phạm, gây dư luận có sự bao che trong xử lý cán bộ…  nên đã chỉ đạo xử lý lại. 

Thực hiện chỉ đạo, đầu tháng 6/2016, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trịnh Công Thương để tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG