Ném đứa trẻ 4 tuổi xuống giếng để bịt đầu mối

Ném đứa trẻ 4 tuổi xuống giếng để bịt đầu mối
TP - Đêm 6/10, Công an tỉnh Đắc Lắc đã phối hợp với Công an các tỉnh Bình Định, Kon Tum bắt tên Nguyễn Duy Hưng có hành vi giết người, cướp tài sản.

Là đối tượng lang thang không nghề nghiệp, chiều ngày 29/9/2007, tên Hưng (1980, thường trú tổ 10, phường Quang Trung, TX Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đi ngang qua nhà chị Phạm Thị Liễn (1980 ở xã Eaheo, huyện Eahleo, tỉnh Đắc Lắc) đang ở nhà một mình, y liền dùng búa bổ củi đập vào đầu làm chị Liễn ngất xỉu để cướp 1 lắc vàng tây, 1 sợi dây chuyền và 1 đồng hồ.

Sau khi cướp xong, thấy cháu Nguyễn Duy Quang (4 tuổi) con trai chị Liễn đang ở gần đó, tên Hưng liền ẵm cháu Quang ném xuống giếng để bịt đầu mối, may mắn cháu Quang thoát chết.

Sau 3 ngày lẩn trốn, Nguyễn Duy Hưng bị bắt tại nhà anh ruột của mình ở phường Duy Tân, thị xã Kon Tum.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.