Ném mắm tôm, tạt sơn đòi nợ kiểu ‘khủng bố’ ở Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trình báo với cơ quan chức năng, bà M. nói rằng đã bị nhóm người lạ ‘khủng bố’ đến lần thứ 6 chỉ để đòi nợ. Món nợ 30 triệu đồng này, bà M nói rằng của người em vay từ trước và bà không hay biết. Hiện người em cũng không có ở chung nhà với bà.

Ngày 3/3, Công an Quận 8 (TPHCM) cho biết đang điều tra, truy xét theo trình báo của bà N.T.M (46 tuổi, ngụ Quận 8) về việc liên tục bị các đối tượng lạ ‘khủng bố’ bằng việc ném mắm tôm, tạt sơn vào nhà.

Ném mắm tôm, tạt sơn đòi nợ kiểu ‘khủng bố’ ở Sài Gòn ảnh 1 Đối tượng ném mắm tôm vào nhà bà M. Ảnh camera

Theo trình báo, bà M nói rằng đã bị nhóm người lạ ‘khủng bố’ đến lần thứ 6 chỉ để đòi nợ. Món nợ 30 triệu đồng này, bà M nói rằng của người em vay từ trước bà không hay biết. Hiện người em cũng không có ở chung nhà với bà. Dù bà có giải thích với những người đòi nợ nhưng họ không nghe.

Những lần các đối tượng tạt sơn, ném mắm tôm vào nhà gây vỡ kính. Bản thân bà M cũng bị thương ở tay.

Không thể chịu được với cảnh thường xuyên bị ‘khủng bố’ của nhóm đòi nợ, bà M đã trình báo cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Theo Clip: Vnexpress
MỚI - NÓNG