Nên cho người Việt chơi casino?

Nên cho người Việt chơi casino?
TP - “Nên cho người Việt vào chơi casino, thay vì cấm, để tránh thất thu thuế”. Đó là một trong những đề nghị tại hội thảo lấy ý kiến, kinh nghiệm quốc tế về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng, do Bộ Tài chính tổ chức hôm qua, 11-1.
Nên cho người Việt chơi casino? ảnh 1

Trong dự thảo nghị định về hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng, không cho phép người Việt Nam (ở trong nước) được chơi tại các sòng bạc trên. Tuy nhiên, tại hội thảo, một số ý kiến cho rằng, cần tạo những cơ chế để người Việt Nam có thể vào chơi tại casino.

Ông Doãn Vương Công, đại diện Cty Liên doanh Khách sạn Quốc tế Lào Cai (đơn vị đang quản lý một casino quy mô nhỏ) cho rằng, có rất nhiều người Việt Nam ra nước ngoài để đánh bạc tại các casino. Nếu tiếp tục cấm người Việt chơi, sẽ mất một nguồn thu lớn.

Tại sao chúng ta không tìm ra một giải pháp, cơ chế kiểm soát, để người Việt có thể vào casino ở Việt Nam chơi, còn Chính phủ thu được thuế.

Ông Ngô Văn Tuấn - Vụ trưởng Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cho biết: “Theo chỉ đạo, Chính phủ chỉ cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn giá trị, nhập cảnh hợp pháp được chơi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng ghi nhận ý kiến đề nghị cho phép người Việt Nam vào chơi casino”. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.