Nên giao cấp xã chứng thực giao dịch dưới 50 triệu đồng

Nên giao cấp xã chứng thực giao dịch dưới 50 triệu đồng
TP - Đó là ý kiến của ông Nguyễn Công Khanh, Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) tại buổi tổng kết công tác chứng thực do Bộ Tư pháp tổ chức hôm qua, 12-3.

> Công chứng 'khống' bị phạt 50 triệu đồng?
> Luật Chứng thực đang được soạn thảo

Theo ông Khanh, tài sản là động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng (xe máy, ti vi, điện thoại...) là đối tượng giao dịch thường xuyên của người dân.

Đây là loại giao dịch không phức tạp, nhân thân người tham gia giao dịch rõ ràng, tần suất thực hiện giao dịch cao.

Do vậy việc yêu cầu người dân đến tổ chức công chứng, UBND cấp huyện thực hiện hợp đồng, giao dịch theo quy định hiện hành sẽ vừa gây phiền hà, tốn kém cho người dân, vừa không phù hợp với tính chất của giao dịch.

Việc giao cho cấp xã, cấp chính quyền cơ sở gần dân nhất, nắm rõ công dân nhất, sẽ phù hợp và thuận lợi hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.