Ngân hàng cảnh báo lừa đảo

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Các ngân hàng ACB, Đầu tư và phát triển vừa cảnh báo khách hàng về rủi ro lừa đảo.

Theo đó, khách hàng không đứng tên mở hộ tài khoản ngân hàng, không làm hộ thẻ ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng điện tử cho người khác sử dụng, khi nhận được điện thoại hay tin nhắn yêu cầu cung cấp.

Khách hàng cảnh giác trước những yêu cầu cung cấp tài khoản, mật khẩu dịch vụ ngân hàng điện tử, chuyển tiền, nạp tiền vào số điện thoại chỉ định để làm thủ tục nhận thưởng, giải quyết tranh chấp, thi hành án…

Trước đó, nhiều đối tượng giả danh công an, bắt nạn nhân chuyển tiền tỷ qua ngân hàng ở TPHCM.

Trong đó, ngày 27/2, Công an quận 11 (TPHCM) đã tạm giữ hình sự hai người Đài Loan Shih Pao Yu (tức Bảo, 41 tuổi) và Hseih Ming Chi (tức Lực, 53 tuổi), để điều tra hành vi cầm đầu một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, trộm thông tin khách hàng và giả danh cơ quan điều tra, công an để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG