Ngang nhiên mang dao vào quán cướp tài sản

Ngang nhiên mang dao vào quán cướp tài sản
TPO – Tay cầm kiếm sáng lóa, ba đối tượng đi xe máy ngang nhiên vào hai quán internet trên phố Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) đe dọa, cướp điện thoại Iphone và nhiều tài sản có giá trị khác của khách.

> Kiểm tra taxi ra súng

Ngày 4-9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang khẩn trương điều tra, truy bắt băng nhóm gốm ba đối tượng gây ra hai vụ cướp tài sản xảy ra vào ngày 2-9 trên phố Khương Thượng.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 2-9, ba đối tượng nam đi trên xe máy đến quán internet số 78 và 142 ngõ 354 Khương Thượng, quận Đống Đa. Trong đó, hai đối tượng ngồi sau xe tay cầm kiếm lao vào quán 78 đe doạ, cướp một điện thoại Iphone, một ví trong có 400 nghìn đồng, hai thẻ ATM của anh Đỗ Hùng Nhân (tạm trú tại 166 ngách 191/63 Khương Thượng).

Tại quán số 142, chúng cướp điện thoại di động của các sinh viên: Trần Thị Hải Lý (tạm trú tại 82 ngõ 134 Khương Thượng); Phạm Anh Tú (tạm trú tại 191/77 Khương Thượng); Nguyễn Hữu Tùng (tạm trú tại 354/53 Trường Chinh) và một khách làng chơi ở quán đã bỏ đi.

* Khoảng 21h ngày 1-9, một vụ cướp khác cũng xảy ra tại phố Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Nạn nhân là chị Ngô Thị Linh (trú tại 199/155 Trường Chinh, quận Thanh Xuân) đang đi làm về qua địa chỉ số nhà 164 Vương Thừa Vũ đã bị hai thanh niên đi xe máy Dream không biển số ép vào lề đường. Đối tượng ngồi sau cầm dao con dí vào hông, đe doạ chị Linh và lấy một túi đựng Laptop hiệu ASUS, trị giá 14,7 triệu đồng và khoảng 11,5 triệu đồng tiền mặt.

Công an quận Thanh Xuân đang điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.