"Ngáo đá", dí dao bắt nhân viên quán cà phê làm con tin

Hiện trường vụ bắt cóc con tin.
Hiện trường vụ bắt cóc con tin.
TPO - Chiều 17/3, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng, kịp thời ra tay giải cứu con tin, bắt đối tượng “ảo” đá (phê ma túy đá) dùng dao khống chế nhân viên quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng (phường An Biên, quận Lê Chân).

Kẻ dùng dao khống chế con tin được xác định là Hoàng Văn Trọng (25 tuổi, trú huyện Cát Hải).

Theo đó, trưa 17/3, khi chị Nguyễn Thị Hà (27 tuổi), nhân viên quán cà phê 340, đang đứng trước cửa quán, thì Trọng bước tới tới rút dao dí vào cổ. 

Tiếp đó, Trọng lôi con tin vào trong tiệm gội đầu ở sát bên rồi cố thủ trong nhà vệ sinh. 

Công an quận Lê Chân đã nhanh chóng phong tỏa khu vực, kêu gọi đối tượng không manh động. Tuy nhiên, Trọng vẫn tiếp tục la hét, khống chế, uy hiếp chị Hà. 

Sau gần 2 giờ, lợi dụng lúc Trọng lơ là, chị Hà gạt lưỡi dao rồi nhanh chóng chạy thoát ra ngoài. Công an đã ập tới khống chế Trọng, thu giữ con dao.

Nạn nhân Hà sau đó phải vào bệnh viện cấp cứu với vết cắt ở bàn tay trái. 

Được biết, Trọng đã gây ra vụ khống chế con tin trong tình trạng “ảo” đá. Trọng lấy con dao từ một quầy bán bánh mì bên đường rồi tiến tới quán cà phê khống chế chị Hà.

MỚI - NÓNG