Ngáo đá đòi “mượn” xe máy, vẫn lĩnh án tù

Lê Quang Hà tại tòa phúc thẩm.
Lê Quang Hà tại tòa phúc thẩm.
TPO - Lên cơn ngáo đá, Hà tưởng tượng có kẻ đang bắt cóc con trai mình nên quyết tâm "mượn" một chiếc xe máy để đuổi theo. Được kết luận loạn thần do ảnh hưởng ma túy, Hà vẫn bị tuyên án tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 5/6, TAND TP Hà Nội xử phúc thẩm, tuyên phạt Lê Quang Hà (SN 1975, ở Gia Lâm, Hà Nội) 9 tháng 16 ngày tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Đây là đối tượng có nhiều tiền án về các tội gây rối trật tự, đánh bạc và trộm cắp tài sản.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, ngày 14/8/2016, anh Nguyễn Văn Lộc đang ngồi trên xe máy trước một cửa hàng ở Gia Lâm để chờ bạn gái mua đồ thì Hà xuất hiện.

Đối tượng kéo chiếc xe, yêu cầu anh Lộc cho mượn để đuổi theo kẻ bắt cóc con trai của mình. Anh Lộc không đồng ý thì Hà đấm, đá kéo lấy xe.

Khi người dân xung quanh đến nói Hà là kẻ ngáo đá anh Lộc mới xuống xe. Tuy nhiên, khi Hà vừa nổ máy, anh này kéo đuôi xe khiến cả hai bị ngã nhưng lại bị đe dọa nên buộc phải để Hà lấy đi tài sản.

Sau đó, Hà phóng thẳng xe tới bệnh viện tâm thần của thành phố gây rối trật tự và bị công an bắt giữ.

Tại tòa, Hà khai nhận mục đích của mình chỉ là mượn xe để đuổi theo kẻ bắt cóc con mình, lúc đó bị cáo đang “ngáo đá” nên tưởng tượng ra như vậy. Giám định pháp y cũng cho thấy, Hà bị loạn thần do lạm dụng nhiều ma túy.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.