'Ngáo đá' khống chế vợ con, đâm trọng thương Phó trưởng Công an xã

Đối tượng "ngáo đá" đâm trọng thương công an bị bắt giữ
Đối tượng "ngáo đá" đâm trọng thương công an bị bắt giữ
Đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" dùng dao uy hiếp vợ con, sau đó đâm trọng thương Phó trưởng Công an xã

Ngày 18/9, Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiển (SN 1989, trú tại xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn). Trước đó, vào khoảng 20h ngày 16/9, Công an thị xã Từ Sơn nhận được tin báo của Công an xã Hương Mạc về việc đối tượng Nguyễn Văn Hiển có biểu hiện "ngáo đá", dùng dao khống chế người thân tại nhà riêng.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với người thân thuyết phục, ngăn chặn đối tượng.

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã giải cứu thành công vợ và 3 con nhỏ của đối tượng. Ngay sau đó, Hiển bỏ chạy ra ngoài, chửi bới, hò hét và dùng dao tấn công lực lượng công an. Đại úy Lâm Đăng Dân, Phó Trưởng công an xã Hương Mạc đã đuổi theo khống chế và bị Hiển dùng dao đâm vào sườn trái khiến bị thương phải đi cấp cứu.

Theo Theo ANTĐ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.