“Ngáo đá” xông vào nhà khống chế bé gái 18 tháng tuổi

Tạ Văn Vỹ tại cơ quan điều tra
Tạ Văn Vỹ tại cơ quan điều tra
Sau khi sử dụng ma túy, đối tượng bất ngờ xông vào nhà dân khống chế một bé gái 18 tháng tuổi đưa lên trần nhà cố thủ.

Thông tin từ cơ quan Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Tạ Văn Vỹ (sinh năm 1987, ở huyện Mường Ảng, Điện Biên) để điều tra về hành vi khống chế, bắt cóc một bé gái 18 tháng tuổi vào chiều ngày 5/6.

Theo đó, khoảng 17h30 phút ngày 5/6, cơ quan Công an nhận được thông tin một đối tượng nam giới chạy vào nhà anh Vũ Xuân Thảo (SN 1986, trú tại thôn Lẻ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) khống chế cháu bé 18 tháng tuổi (là con gái anh Thảo).

Đối tượng dùng mảnh sành vỡ kề cổ và kéo cháu lên trần nhà liên tục la hét.

“Ngáo đá” xông vào nhà khống chế bé gái 18 tháng tuổi ảnh 1

Tạ Văn Vỹ tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi nhận được tin, Công an huyện Cẩm Giàng đã triển khai lực lượng đến hiện trường giải cứu cháu bé. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18h30 cùng ngày, bé gái đã được Công an giải cứu an toàn.

Đối tượng Tạ Văn Vỹ khai tại cơ quan Công an là trước đó đã sử dụng ma túy, gây ảo giác.

“Ngáo đá” xông vào nhà khống chế bé gái 18 tháng tuổi ảnh 2

Người dân đến chứng kiến vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Giàng điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.