Ngẫu hứng phá khóa ô tô khách ven đường lái đi

Ngẫu hứng phá khóa ô tô khách ven đường lái đi
Đang trên đường đến nhà bạn chơi, đối tượng phát hiện chiếc xe ô tô khách 16 chỗ ngồi đang đậu bên đường, Phúc liền phá khóa, nổ máy lái đi. Cơ quan Công an đã vào cuộc, thành lập chuyên án và truy bắt đối tượng.

Ngày 20/10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Yên Định đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Văn Phúc (SN 1989, trú Thôn 4, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tại gia ông Vũ Ngọc Khiêm (SN 1967, ở thôn Đắc Trí, xã Định Bình, huyện Yên Định) phát hiện bị mất chiếc xe tô tô 16 chỗ ngồi mang BKS 29B-063.56. Ngay sau đó, ông Khiêm đã báo cáo lên Công an huyện Yên Định. Qua nắm bắt tình hình, Công an huyện Yên Định xác định đây là vụ án trộm cắp tài sản với thủ đoạn hết sức manh động và táo tợn, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn nên Công an huyện Yên Định đã xác lập chuyên án mang bí số 107 - X để điều tra, làm rõ.
Ngẫu hứng phá khóa ô tô khách ven đường lái đi ảnh 1 Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng.
Sau nhiều ngày tập trung lực lượng, phương tiện kỹ thuật và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Định đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Văn Phúc là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp xe ô tô khách nêu trên. Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận: Rạng sáng ngày 5/10, Phúc từ Quảng Xương lên nhà bạn chơi thì phát hiện xe ô tô khách của gia đình ông Khiêm đậu ở ven quốc lộ 45, xe không khóa cửa nên đã lên xe phá khóa điện rồi nổ máy lái xe đi. Hiện công an huyện đã thu hồi được chiếc xe trả lại cho bị hại, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG