Ngày 13-10, phúc thẩm vụ xác chết không đầu

Ngày 13-10, phúc thẩm vụ xác chết không đầu
TP - Tin từ TAND Tối cao, ngày 13-10, cơ quan này sẽ xét xử phúc thẩm vụ án này theo đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa.

>> Những bàn tay

Tháng 7 vừa qua, Nghĩa bị TAND TP Hà Nội tuyên tử hình về hành vi giết người, cướp tài sản. Trong đơn chống án, Nghĩa cho rằng mình không thực hiện hành vi man rợ khi sát hại người yêu cũ. Luật sư của Nghĩa tại phiên sơ thẩm cũng khẳng định, thực tế, hành vi cắt đầu nạn nhân được Nghĩa thực hiện sau khi tội giết người đã hoàn thành, do vậy, việc cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng “hành vi man rợ” để buộc tội Nghĩa là thiếu xác đáng.

MỚI - NÓNG