Ngày 4/4, Tòa Hà Nội xin lỗi công khai người bị kết án oan

Ông Bình với tờ giấy mời của TAND TP Hà Nội tới buổi xin lỗi công khai mà ông đã chờ đợi 13 năm
Ông Bình với tờ giấy mời của TAND TP Hà Nội tới buổi xin lỗi công khai mà ông đã chờ đợi 13 năm
TPO - Tin từ TAND TP Hà Nội cho hay, đúng 8h ngày 4/4/2014, cơ quan này sẽ chính thức tổ chức buổi xin lỗi công khai ông Phạm Đức Bình (SN 1956, ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), do trước đó đã bị kết án oan.

Như vậy, sau nhiều ngày trì hoãn, TAND TP Hà Nội đã chính thức có buổi tổ chức xin lỗi công khai ông Bình, theo tinh thần Nghị quyết 388 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Theo đó, buổi xin lỗi sẽ được tổ chức tại trụ sở UBND phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, hồ sơ vụ án thể hiện, năm 1992, ông Bình được lãnh đạo cty bổ nhiệm Cửa hàng trưởng Cửa hàng dịch vụ tổng hợp và tiêu thụ sản phẩm, thuộc Cty cơ giới và xây lắp. Đến năm 1997, Cty cho dừng hoạt động kinh doanh của cửa hàng, do phát hiện làm ăn thua lỗ.

Tháng 11/1997, Cty tiến hành thanh tra cửa hàng, khẳng định ông Bình đã gây thất thoát hàng chục triệu đồng của đơn vị. Ngay sau đó, trong bản án sơ thẩm do TAND TP Hà Nội xét xử năm 2000, ông Bình bị tuyên 30 tháng tù cho hai tội danh Tham ô và Sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa.

Bị kết án oan, ông Bình chống án, và đến tháng 1/2001, phiên phúc thẩm do TAND Tối cao xét xử đã tuyên hủy toàn bộ nội dung kết tội ông này, đồng thời tuyên vô tội.

Trong một văn bản trả lời đơn thư công dân, TAND Tối cao khẳng định, ông Bình thuộc trường hợp được bồi thường do bị kết án oan, quy định tại Nghị quyết 388 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau nhiều năm theo đuổi, đến tận ngày 4/4/2014, TAND TP Hà Nội – nơi xét xử ở phiên sơ thẩm mới tổ chức buổi công khai xin lỗi theo luật định.

Theo đuổi vụ án oan, ông Bình cho Tiền Phong biết, đã mất một căn nhà để bồi hoàn cho số tiền thất thoát trước đó, trong phần dân sự bản án đã tuyên.

MỚI - NÓNG