Ngày 9/7 xử vụ sát hại 5 người ở quận Bình Tân, TPHCM

 Nguyễn Hữu Tình sẽ hầu tòa vào ngày 9/7. Ảnh: CA
Nguyễn Hữu Tình sẽ hầu tòa vào ngày 9/7. Ảnh: CA
TPO - Hung thủ Nguyễn Hữu Tình đối diện 2 tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản” sau khi sát hại 5 người trong một gia đình ở quận Bình Tân, TPHCM vào dịp cận Tết vừa qua. 

Chiều nay 7/6, TAND TP.HCM tiếp nhận từ VKS, toàn bộ hồ sơ, chứng cứ… liên quan tới vụ sát hại 5 người trong gia đình xảy ra dịp cận Tết vừa qua. Ngày 9/7 sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Theo hồ sơ, sáng ngày 15/2/2018 (tức ngày 30 Tết Âm lịch), tại đường số 7, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TPHCM) đã xảy vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người trong cùng một gia đình.

Công an bắt giam Nguyễn Hữu Tình (SN 29/1/2000, quê huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Tại cơ quan điều tra, Tình khai nhận làm công nhân tại xưởng sản xuất máng xối inox cho gia đình nạn nhân.

Do mâu thuẫn cá nhân nên ngày 12/2 (27 Tết), sau buổi tiệc tất niên của chủ nhà, một số công nhân về quê nghỉ Tết. Riêng Tình được ngủ lại nhà chủ để về sau. Trong đêm, Tình đã sát hại 5 người gia chủ rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Tài sản mà Tình cướp gồm 2 điện thoại di động, một laptop, môt xe máy cùng một số nữ trang. Sau đó Tình nhờ bạn bán giùm 2 điện thoại cùng với laptop của tại một cửa hàng vi tính ở quận Gò Vấp. Một chiếc điện thoại do bị khóa nên Tình cho bạn sử dụng.

Qua truy xét, trưa 16/2 (mùng 1 tết), công an bắt được Tình ở Long An. Do Nguyễn Hữu Tình SN 2000 nên Tòa Gia đình và người chưa thành niên (thuộc TAND TPHCM) sẽ là đơn vị xét xử vụ án.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.