Ngày đền tội của 'yêu râu xanh' hiếp dâm cháu nội

Bị cáo Phan Thanh Sơn tại tòa.
Bị cáo Phan Thanh Sơn tại tòa.
TPO - Ngày 11/9, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Sơn (SN 1955, trú tại ấp Định Thới A xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) mức án tù chung thân về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Nạn nhân trong vụ án này là cháu P.T.L.Đ. (sinh ngày 15/12/2006). Đáng nói hơn, nạn nhân chính là cháu nội của Phan Thanh Sơn.

Theo cáo trạng, vào một buổi trưa trong tháng 2/2017, Sơn đã dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Đ. ở sau nhà.

Sơn cũng khai nhận, từ tháng 3/2016 đến tháng 2/2017, đối tượng đã 3 lần dụ dỗ rồi dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu Đ.

Ngoài ra, Sơn và con trai là Phan Thanh Tuấn (SN 1984, bố ruột của nạn nhân Đ.) còn ép cháu Đ. uống thuốc ngừa thai nhằm che dấu hành vi tội lỗi.

Đến ngày 29/3/2017, bà Nguyễn Thị M (SN 1961, là bà ngoại của cháu Đ.) phát hiện sự việc và trình báo cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 30/8/2017, TAND tỉnh Vĩnh Long cũng đã tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Tuấn (SN 1984) mức án tù chung thân với tội danh "Hiếp dâm trẻ em". Theo cáo trạng, Tuấn nhiều lần dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại với bé Đ.

MỚI - NÓNG