Nghệ An: Điều tra nghi án giết hại voi rừng

Xương voi rừng bị chết người dân thu gom được
Xương voi rừng bị chết người dân thu gom được
TP - Ngày 29-3, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An có công văn đề nghị khởi tố, điều tra vụ một con voi rừng chết tại huyện Thanh Chương. Người dân bản địa cho rằng con voi đực bị thợ săn bắn hạ để lấy ngà, trong khi cơ quan chức năng chưa có kết luận nguyên nhân voi chết.

>> Nghệ An: Phát hiện xác voi bị bắn chết

Xương voi rừng bị chết người dân thu gom được
Xương voi rừng bị chết người dân thu gom được.

Địa điểm voi bị chết cách thị trấn Anh Sơn khoảng 25km, tại lô 1, khoảnh 1, tiểu khu 970 (địa giới hành chính xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương); Lâm phần rừng do Cty Lâm nghiệp huyện Anh Sơn quản lý.

Anh Hà Văn Tuấn (trú bản Cao Vều, xã Phúc Sơn), người phát hiện xác voi rừng bị chết kể: “Ngày 26-3, tôi đưa trâu vào rừng thuộc khu vực núi Đá Bạc để thả và chặt cây giang để về làm bờ rào, đến khu vực này thì phát hiện xác một con voi, mùi thối nồng nặc”.

Sau đó, anh Tuấn dẫn trưởng bản và một cán bộ kiểm lâm huyện Anh Sơn vào khu vực phát hiện xác voi. Tại hiện trường, xác voi đã phân hủy chỉ còn da bọc xương, đôi ngà đã bị cưa cắt tận gốc.

Theo một số người dân bản địa, khả năng con voi đực này bị thợ săn bắn chết để lấy ngà, chứ không phải chết vì bệnh.

Cũng theo những người dân này con voi bị bắn chết là con voi đực duy nhất trong bầy voi gồm 5 con di trú lâu năm tại vùng núi này. Bầy voi này thường xuyên vào khu vực bản Cao Vều 4 phá hoại cây cối, hoa màu của người dân. Năm 2010, bầy voi xuống núi, xông vào vườn dân, phá nát 2 căn nhà của người dân trong bản.

Cảnh sát Môi trưởng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Chi cục Kiểm lâm tiếp cận hiện trường. “Ngày 28-3, tổ công tác liên ngành có mặt tại tiểu khu 970, xác voi bị phân hủy gần hết và toàn bộ xương đã bị lấy đi. Cơ quan chức năng chưa có kết luận về nguyên nhân voi chết!”, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An Nguyễn Thanh Hoàng cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG