Nghệ An: Khởi tố hai thanh niên say rượu đốt lán trại

Lán trại bị đốt.
Lán trại bị đốt.
TPO - Ngày 13/7, tin từ công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết sau một thời gian điều tra theo đơn tố cáo, hai đối tượng đã bị tạm giữ và khởi tố bị can về hành vi  "Hủy hoại tài sản”.

Hai đối tượng là Lô Văn Trường (SN 1997) và Lữ Văn Thông ( SN 1999) cùng trú tại bản Mờ, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 17h, ngày 23/6 Tường và Thông đi uống rượu nhà bạn ở xã Hạnh Dịch. Trên đường về nhà Nậm Giải, qua dãy lán của công nhân làm đường thuộc Công ty TNHH Toàn Gia ở bản Na Xái trống vắng không người, cả hai thanh niên người dân tộc rượu say rủ nhau “đốt lán chơi” vì nghĩ rắng giữa núi rừng ai mà biết được. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cả hai đều cười rồi nghiêng ngã đi về.

Sáng hôm sau (14/6) chủ quản lý lán trại của Công ty Toàn Gia là ông Vũ Hùng Dũng đến thì thấy lán trại của công nhân bị cháy trụi. Giữa núi rừng không biết ai đã đốt, ông liền viết đơn tố cáo đến công an huyện Quế Phong.

Qua điều tra xác minh, công an huyện Quế Phong đã đủ chứng cứ ra lệnh bắt tạm giam đối với Lô Văn Trường và Lữ Văn Thông về hành vi hủy hoại tài sản theo khoản 1, điều 143 BLHS. Qua khảo sát và định giá chung, tổng tài sản thiệt hại từ lán trại bị đốt trụi hơn 30 triệu đồng.

MỚI - NÓNG