Nghệ An: Tạm giữ Chủ tịch UBND phường Quán Bàu

Nghệ An: Tạm giữ Chủ tịch UBND phường Quán Bàu
TPO -  Ngày 30-11, Cơ quan Điều tra Công an thành phố Vinh (Nghệ An) bắt tạm giữ Chủ tịch UBND phường Quán Bàu về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, ngày 30-11-2011 ông Nguyễn Đình Ngọc- Chủ tịch UBND phường Quán Bàu đến cơ quan Công an TP Vinh đầu thú về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngay sau đó, ông Ngọc bị tạm giữ.

Nguồn tin nói trên cho biết, ngoài Chủ tịch phường Quán Bàu, ba cá nhân liên quan khác bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giữ trong vụ tiêu cực đất đai tại thành phố Vinh.

Những bị can bị bắt giữ gồm ông Tùng- nguyên cán bộ quản lý đô thị TP Vinh; Nguyễn Viết Triều- nguyên cán bộ địa chính phường Quán Bàu và một đối tượng tên Hải.

Năm 2008, một số đối tượng đã âm mưu “phù phép” nhiều diện tích đất nông nghiệp tại khu vực này (phường Quán Bàu- PV) để kiếm lời bất chính. Trong đó phải kể đến ba thửa đất số 445; 446 và 447 thuộc tờ bản đồ số 22 của UBND phường Quán Bàu, vốn là đất nông nghiệp hai lúa (diện tích ba thửa là 700m2.

Một đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để “phù phép” biến diện tích 700m2 đất nông nghiệp thành ba sổ đỏ.

Vụ án đang được Công an TP Vinh mở rộng điều tra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.