Nghệ An : Y án tử hình kẻ tra tấn người dã man

Nghệ An : Y án tử hình kẻ tra tấn người dã man
TP - TAND tối cao vừa mở phiên toà phúc thẩm xét xử các đối tượng trong đường dây buôn bán ma tuý. Tòa tuyên y án tử hình đối với 2 đối tượng Trần Văn Minh và Lầu Chá Giờ.
Nghệ An : Y án tử hình kẻ tra tấn người dã man ảnh 1
Các đối tượng trong vụ án. Ảnh : TP

Trần Văn Minh (SN 1962) trú tại phường Đội Cung, TP Vinh nghi ngờ đồng bọn là Trần Minh Dương (SN 1967) trú tại Đô Lương, Nghệ An tẩu tán 2 bánh heroin trị giá 13.000 USD nên Minh và đàn em đã bắt Dương nhốt lại để tra tấn dã man.

Sau khi tra tấn Dương dã man, Minh tiếp tục cho đàn em bịt miệng và mắt, trói Dương lại cho vào bao ni lông rồi chở vào khu vực cầu Cổ Ngứa, Kỳ Trinh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vứt xuống sông để bịt đầu mối. Nhưng do bao kín nên Dương không chết, được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Ngày 19/10/2007, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử Trần Văn Minh (Minh Trâu Đại) và đồng bọn tội “buôn bán, tàng trữ chất ma túy, giết người, bắt người trái phép và cố ý gây thương tích…”.

Trần Văn Minh bị tuyên phạt tử hình với 4 tội danh “mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy”, “giết người”, “cố ý gây thương tích”, “bắt giữ người trái pháp luật” và phạt 20 triệu đồng; Lầu Chá Giờ cũng lĩnh án tử hình, về tội “tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy”, phạt 20 triệu đồng, Trần Minh Dương lĩnh án chung thân, phạt 20 triệu đồng.

MỚI - NÓNG