Nghe chuyện trinh sát nằm vùng bắt trùm ma túy

Tang vật là các bánh ma túy và viên thuốc lắc, hồng phiến...
Tang vật là các bánh ma túy và viên thuốc lắc, hồng phiến...
TPO - Để phá đường dây buôn bán ma túy của Vĩnh "cụt", ban chuyên án tung trinh sát đi các tỉnh Nghệ An-Bình Phước-quận 8 (TP.HCM) nằm vùng hoạt động bằng các nghề thợ cạo mũ cao su, thợ mộc…
Vĩnh “cụt” và con rể Nguyễn Quang Long tại cơ quan công an
Vĩnh “cụt” và con rể Nguyễn Quang Long tại cơ quan công an.

Trinh sát "nếm mật nằm gai" truy bắt trùm ma túy

Trùm ma túy Nguyễn Văn Vĩnh (44 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) - tức Vĩnh “cụt” tuy cụt 1 chân, 1 tay do chất nổ tự chế và đội lốt là một ông chủ cơ sở đóng bán ghế, tủ gỗ nhưng vẫn một mình điều khiển xe ô tô đi giao dịch mua bán ma túy.

Thường Vĩnh “cụt” đi máy bay ra Nghệ An mua ma túy rồi giấu trong các danh bạ điện thoại rỗng ruột và di chuyển bằng đường xe khách vào Bình Phước. Trung bình mỗi chuyến Vĩnh “cụt” vận chuyển được với 4- 6 bánh/chuyến. Vào tới Bình Phước, Vĩnh “cụt” giao cho con rể, là Nguyễn Quang Long (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) mang ma túy xuống quận 8, TP.HCM tiêu thụ.

Để thực hiện chuyên án 013B, ban chuyên án xác định làm rõ hành vi của các đối tượng… Đồng thời tung trinh sát đi các tỉnh Nghệ An – Bình Phước – quận 8 (TP.HCM) nằm vùng hoạt động bằng các nghề thợ cạo mũ cao su, thợ mộc… ngày đêm đeo bám đối tượng đủ mọi gian nan vất vả để áp sát, theo dõi đối tượng di chuyển từ Bình Chánh, quận 8, lên đến địa bàn tỉnh Bình Phước và ngược lại. Do sự phức tạp về mặt địa bàn cũng như sự tinh vi xảo quyệt của các đối tượng, buộc lực lượng công an phải phá án ở hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu là triệt tận gốc tên trùm ma túy Vĩnh “cụt” bằng cách huy động cảnh sát cơ động, công an tỉnh Bình Phước cùng chó nghiệp vụ vào cuộc đánh hơi bao vây khu nhà vườn rộng hơn 1.000m2 tiến hành đột kích, bắt giữ Vĩnh và 2 đồng bọn, thu giữ được hơn 1.214g ma túy (tương đương 4 bánh).

Ở giai đoạn sau, ban chuyên án tiếp tục triệt phá phần ngọn trên địa bàn quận 8, huyện Bình Chánh bắt giữ được các đối tượng Trần Hoàng Oanh (29 tuổi, ngụ quận 8) cầm đầu cùng với hai đối tượng khác là Võ Thị Hoa (53 tuổi, ngụ tỉnh Long An) và Lê Hồng Hà (60 tuổi, ngụ tại quận 8) thu giữ 94g heroin, hơn 60g ma túy tổng hợp…

Dưới sự chỉ đạo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) phối hợp với cục PC47 nghiệp vụ của Bộ công an phía Nam, tỉnh Bình Phước. Cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sau một tháng ròng rã đấu tranh kiên cường, vượt qua nhiều gian nan thử thách các trinh sát đã phá thành công 6 chuyên án, triệt tận gốc nhiều trùm ma túy lớn. Xóa bỏ 2 chợ ma túy (cầu vượt An Sương, quận 12 và phường 12, 14, quận 8) lớn nhất Sài Gòn.

Nữ trùm ma túy Thu, Sương bị bắt tại cơ quan công an
Nữ trùm ma túy Thu, Sương bị bắt tại cơ quan công an.

Bà trùm giấu ma túy trong áo ngực để vận chuyển

Sáng 30-1 Thượng tá Phùng Văn Đẳng – phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) công an TP.HCM cho biết, trong vòng chưa đầy một tháng đầu năm 2013, phòng đã triệt phá 5 đường dây buôn bán ma túy lớn, bắt được 25 đối tượng (khởi tố 20 tên) thu giữ 10 kg (tương đương 21 bánh) ma túy các loại, chiếm 80% tổng số ma túy thu giữ cả năm 2012. Ngoài ra chúng tôi còn khám xét, niêm phong 2 căn nhà, thu giữ 114 ngàn USD và 3 tỷ đồng.

Thượng tá Đẳng cho biết thêm, phòng PC47 bắt đầu xuất quân vào đầu tháng 12-2012 bằng chuyên án số 511E do Vũ Đức Long (47 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định, tạm trú quận Tân Bình) cầm đầu. Bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có Phan Quang (43 tuổi, ngụ tại quận 12) đang trốn lệnh truy nã về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra còn thu giữ được 2,3 kg ma túy đá, 6 bánh heroin (tương đương 6 bánh), 144.600 USD, niêm phong 2 căn nhà (trị giá 6 tỷ/căn), chặt đứt được đường dây cung cấp ma túy từ Nghệ An vào các tụ điểm ở các quận 8, 12, Bình Thạnh (TP.HCM).

Tang vật là các bánh ma túy và viên thuốc lắc, hồng phiến...
Tang vật là các bánh ma túy và viên thuốc lắc, hồng phiến....

Trong chuyên án 612E, các đối tượng giấu ma túy trong đồ lót áo ngực phụ nữ, đế giày để vận chuyển từ Campuchia về TP.HCM rồi tiếp tục di chuyển bằng đường bộ sang Trung Quốc để tiêu thụ. Đây là đường dây lớn của nữ trùm ma túy Trần Thị Thanh Lan (47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) cầm đầu cùng với 6 đối tượng khác. Thu giữ hơn 4,3 kg ma túy (tương đương với 13 bánh).

Triệt phá đường dây nữ trùm Phạm Thị Lệ Thu (tự Gái, 49 tuổi, ngụ đường Nguyễn Duy, phường 12, quận 8) cầm đầu, xóa bỏ chợ ma túy trên địa bàn quận 8 (chuyên án 113A). Bắt quả tang 1 trong 7 đối tượng Tăng Đỗ Liên Hương (43 tuổi, ngụ TP.Hà Nội, tạm trú quận Thủ Đức) đang nhận 8 gói ma túy (27,6g) của Nguyễn Thị Ngọc Sương (35 tuổi, ngụ đường Bình Đông, phường 14, quận 8) mang về quận Thủ Đức tiêu thụ. Kết thúc chuyên án công an thu được hơn 2470g ma túy, hơn nửa tỷ đồng…

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.