Nghẹt thở vụ bắt cóc con tin đòi gần 500 triệu

Nghẹt thở vụ bắt cóc con tin đòi gần 500 triệu
TPO - Sau 4 ngày bị bọn bắt cóc dùng roi điện tra tấn, đánh đập đòi 468 triệu đồng tiền chuộc anh Hoàng Văn Sở đã được các trinh sát đặc nhiệm giải cứu thành công.

> Thực hư bé trai bị bắt cóc, nhét vào bao tải
> Mập mờ những vụ dụ dỗ, bắt cóc trẻ em

7 đối tượng đang bị cơ quan công an bắt giữ
7 đối tượng đang bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 3/7, Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP.HCM cho biết, vừa giải cứu thành công anh Sở đồng thời đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

7 đối tượng gồm Võ Văn Phúc (tự “Phú”, 42 tuổi, ngụ P. 12, Q.Gò Vấp, đóng vai trò chủ mưu thuê người đòi nợ), Nguyễn Văn Ngọc (tên gọi khác là “Minh”, 33 tuổi, ngụ P. Tân Tạo, Q.Bình Tân), Võ Minh Sen (tên gọi khác là “Sang”, 28 tuổi, ngụ P.11, Q.6), Lê Văn Tài (tên gọi khác là “chuột”, 29 tuổi, ngụ P.15, Q.Bình Thạnh), Nguyễn Thanh Bình (28 tuổi, quê Bạc Liêu), Điêu Thiên Cường (38 tuổi, ngụ P.15, Q.Bình Thạnh) và Dương Công Kiều (32 tuổi, quê Đồng Nai).

Trước đó, vào đêm 30/6, Công an P. Tân Thuận Tây, Q. 7, TP.HCM có nhận được đơn trình báo của chị Trịnh Hồ Phương về việc chồng chị bị một nhóm thanh niên lạ mặt bắt cóc và đòi 468 triệu tiền chuộc. Nếu chị không chuyển tiền thì bọn bắt cóc sẽ giết chồng chị.

Ngay lập tức, vụ việc được công an P. Tân Thuận Tây trình báo lên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q. 7. Nhận thấy đây là một vụ án nghiêm trọng, Công an Q. 7 đã báo cáo lên Ban Giám đốc công an TP.HCM đề xuất chuyển hồ sơ qua Phòng PC45 điều tra khẩn cấp.

Được sự chỉ đạo của Thượng tá Lê Ngọc Phương trưởng Phòng PC45 các trinh sát đội 2 nhập cuộc phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đội 2 đã tìm ra chiếc xe Innova 8 chỗ đang đậu bên hông khách sạn Mr Tuấn Anh (ở khu phố 7, đường Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM).

0g30, ngày 3/7, các trinh sát đội 2 đã phối hợp với công an P. Tân Thới Nhất, Q.12 bất ngờ ập vào phòng số 304 của khách sạn Mr Tuấn Anh, phát hiện anh Sở chồng chị Phương đang bị bọn bắt cóc tra tấn cực hình. Ngay lập tức các trinh sát đã đưa 7 đối tượng cùng tang vật là chiếc xe ôtô Innova, roi điện về Phòng PC45 tiếp tục điều tra.

Sau khi được giải cứu thành công anh Hoàng Văn Sở cho hay, mấy năm trước do có hợp tác làm ăn chung với một người tên Phúc trong lĩnh vực xây dựng nhưng do thua lỗ nên nợ đối tượng này 48 triệu đồng. Do Phúc tính lãi suất và tiền đền bù hợp đồng lên đến 468 triệu đồng nên anh Sở không có khả năng chi trả.

Không đòi được nợ, Phúc nhờ nhóm Ngọc đòi nợ hộ và chia tỷ lệ 50/50 nếu thành công. Đến ngày 29/6, Ngọc dẫn đàn em đến trước hẻm nhà và bắt cóc đưa anh Sở đi.

Tại cơ quan điều tra, nhóm của Ngọc còn khai nhận là thủ phạm gây ra vụ bắt cóc ông H. (ngụ ở đường Nguyễn Sơn, Q. Tân Phú) đòi tiền chuộc, khi ông này nợ tiền của một người ở Tây Ninh (số tiền khoảng 480 triệu đồng). Chủ nợ này thuê nhóm của Ngọc đòi nợ và thỏa thuận tỷ lệ ăn chia 50/50. Sau khi bắt ông H. nhóm của Ngọc dùng thủ đoạn tương tự đánh đập ông H. và lấy được của người nhà ông H. 200 triệu tiền chuộc mới thả ông H. về để kiếm tiền tiếp tục trả nợ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.