Nghi án bắt cóc cháu bé tám tuổi

Nghi án bắt cóc cháu bé tám tuổi
TP - Tối 10-6, cháu Phạm Minh Thư (8 tuổi, con anh Phạm Thanh Xuân và chị Phạm Thị Ngọc Hà, ở thị trấn Lộc Thắng) đang đi chơi cùng 2 cậu bé (đều 11 tuổi) tại khu vực cách nhà vài trăm mét. Bất ngờ, một người đàn ông đến gần, nhận là người quen của bố mẹ Thư rồi bế cháu lên xe máy chạy mất.

> Hiếp dâm mẹ bất thành bắt cóc con để giở trò đồi bại

Gia đình cháu Thư báo công an. Hơn một tiếng sau, gia đình nhận được cuộc điện thoại báo tin Thư đang ở nhà ông Xếp (tổ trưởng dân phố 21, Lộc Thắng), cách nơi bị bắt khoảng 5 km.

Theo lời kể của cháu bé, người đàn ông bắt cóc cháu khá cao, mặc áo trắng, khoảng 30 tuổi. Khi chạy qua một ngọn đồi, đèn xe máy bị cháy, ông này bảo Thư đứng đợi để đi thay bóng đèn.

Thừa dịp đó, Thư chạy vào nhà ông Xếp cầu cứu. Vụ việc đang được công an điều tra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.