Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát

Hàng xóm thấy vợ chồng nằm bất động trên sàn nhà nên kiểm tra thì người vợ đã chết. Người chồng cũng tử vong tại bệnh viện ngay sau đó.

Trưa 17/3, ông Trương Văn Triều, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết tại xã Mỹ Yên vừa xảy ra vụ thảm sát, nghi vấn chồng giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự vẫn. Riêng 2 đứa con vẫn ngủ, không hay biết gì.

Khoảng 21 giờ ngày 16/3, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một nhà trọ ở ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức khiến vợ chồng cùng tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Mẫn (SN 1970) và bà Lê Thị Bích Liễu (SN 1982), cùng quê Đồng Tháp.

Theo các nhân chứng, một người hàng xóm đến chơi, thấy hai vợ chồng nằm bất động thì kiểm tra và phát hiện bà Liễu đã chết với nhiều nhát cắt trên cổ, ông Mẫn nằm bất tỉnh cạnh đó do uống thuốc. Nhiều người đã cấp tốc đưa ông Mẫn đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Chánh (TP HCM) cấp cứu nhưng ông không qua khỏi.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nguyên nhân án mạng có thể do chồng giết vợ rồi tự sát.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG