Thái Bình:

Nghi án đầu độc 'tình địch' bằng trà sữa, khiến một người tử vong

Nghi án đầu độc giết người bằng trà sữa - Ảnh minh hoạ
Nghi án đầu độc giết người bằng trà sữa - Ảnh minh hoạ
TPO - Mấy ngày qua, tại Thái Bình xôn xao thông tin về việc công an bắt giữ một nữ nghi phạm dùng trà sữa đầu độc chết người vì tình. Phía cơ quan công an cũng xác nhận đã khởi tố, bắt giữ một nghi phạm nữ liên quan đến cái chết của một người phụ nữ.

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc công an bắt một nữ nghi phạm hạ độc vào trà sữa  để giết người.

Theo thông tin này, nữ nghi phạm là người ở xã Vũ Quý (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Do có tình cảm với chồng của chị họ nên nghi phạm đã lên kế hoạch tàn ác là hạ độc chị họ. Để thực hiện việc này, cách đây 1 tháng, nghi phạm mua 6 cốc trà sữa rồi bỏ thuốc độc vào, sau đó gửi cho chị họ.

Tuy nhiên, chị này chưa uống ngay mà để ở cơ quan. Tại đây, một phụ nữ là đồng nghiệp với người chị họ đã uống 1 cốc và tử vong sau đó.

Sáng nay, 29/12, một lãnh đạo UBND xã Vũ Quý và được vị này xác nhận nghi phạm là nữ, người địa phương, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý.

"Vào tối 26/12, cơ quan công an có đến nhà nữ nghi phạm này để tiến hành khám xét và thực hiện lệnh bắt giữ để phục vụ công tác điều tra", lãnh đạo UBND xã Vũ Quý nói.

Cũng thông tin về vụ việc trên, Đại tá Lương Ngọc Hòa, Trưởng Công an huyện Kiến Xương cho hay, sự việc xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Bình nên Công an thành phố Thái Bình là đơn vị thụ lý điều tra, Công an huyện Kiến Xương chỉ phối hợp điều tra.

Tiếp tục liên hệ với Công an thành phố Thái Bình, trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ngụ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về cái chết của chị N.T.H (29 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình).

Hồ sơ vụ việc cho biết, ngày 3/12, chị N.T.H tử vong bất thường tại nơi làm việc là Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Sau khi điều tra, Công an thành phố Thái Bình xác định Lại Kiều Trang có liên quan đến cái chết của chị H.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình chưa xác nhận về thông tin nạn nhân uống phải trà sữa có độc do Trang pha như mạng xã hội lan truyền.

"Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Khi có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí", vị lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình nói.

MỚI - NÓNG