Nghi án giết vợ chồng chủ nhà nghỉ 'xù' tiền phòng

Nhà nghỉ Hồng Anh - nơi xảy ra vụ án mạng
Nhà nghỉ Hồng Anh - nơi xảy ra vụ án mạng
TPO – Việc vợ chồng chủ nhà nghỉ Hồng Anh (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) bị sát hại rất có thể liên quan vị khách đang nợ 700.000 đồng tiền phòng từ những lần trọ trước. Tối 10/9, người này đến thuê trọ tiếp.

> Hưng Yên: Vợ chồng chủ nhà nghỉ bị sát hại

Nhà nghỉ Hồng Anh - nơi xảy ra vụ án mạng
Nhà nghỉ Hồng Anh - nơi xảy ra vụ án mạng.

Liên quan vụ án mạng xảy ra khoảng 8h30 ngày 12/9 tại nhà nghỉ Hồng Anh (trên Quốc lộ 5, thuộc thôn Trai Túc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), sáng nay (13/9), Thượng tá Đào Trọng Bằng, Phó trưởng Phòng CSĐT về TTXH - Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc.

Chiều qua, sau khi tiến hành xong các thủ tục khám nghiệm pháp y tử thi, công an bàn giao thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Thú (60 tuổi) – chủ nhà nghỉ, cho gia đình mai táng.

Theo thông tin từ người dân tại khu vực này, khoảng 21h ngày 11/9, họ vẫn thấy vợ chồng bà Chung đi tập thể dục. Đến 8h30 ngày 12/9, người phụ trách dọn dẹp phòng của nhà nghỉ tới làm việc, phát hiện nhiều vết máu, biết có chuyện chẳng lành nên hô hoán người dân xung quanh giúp đỡ.

Anh Đỗ Văn Chung – chủ nhà nghỉ bên cạnh - khi nghe tiếng kêu cứu, vội chạy sang. “Thấy hành lang cầu thang tầng 2 vương máu nên tôi vội chạy lên kiểm tra. Vừa bước lên cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3, tôi thấy bà chủ nhà nghỉ đang nằm bất động với nhiều vết thương trên người. Tôi lay một hồi thì bà Chung tỉnh lại, cho biết, do giằng co tiền nhà nghỉ với khách nên bị khách đâm” – anh Đào Mạnh Chung kể lại. Lúc này, ông Thú đã tử vong ở phòng 301 với nhiều vết đâm.

Bà Chung đang được cấp cứu tại bệnh viện 108 (Hà Nội).

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.