Nghi án oan sai sau 2 năm bị bắt giam tội giết người

Từ trái qua: Ông Phạm Văn Lến, ông Phạm Văn Lé và bà Thạch Thị Xem
Từ trái qua: Ông Phạm Văn Lến, ông Phạm Văn Lé và bà Thạch Thị Xem
TPO - Sau 2 năm bị bắt giam về tội “Giết người” và “Không tố giác tội phạm”, các bị cáo Phạm Văn Lé, Phạm Văn Lến ở Sóc Trăng vừa được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng và Viện KSND tỉnh này phê chuẩn các quyết định “Tạm đình chỉ điều tra vụ án”, “Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn”, “Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự”, “Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam”.

Ngày 1/8/2014, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng và Viện KSND tỉnh này phê chuẩn các quyết định “Tạm đình chỉ điều tra vụ án”, “Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn”, “Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự”, “Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam” đối với Phạm Văn Lé (SN 1963), Phạm Văn Lến (SN 1975, em ruột Lé) và Thạch Thị Xem (SN 1965, vợ Lé), cùng ngụ tại ấp Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), sau khi họ bị bắt giam vừa tròn 2 năm về tội “Giết người” và “Không tố giác tội phạm”.

Theo kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng, khoảng 0 giờ ngày 3/8/2012, Lâm Tài Mấu (SN 1974, tên thường gọi Tài Cột) cùng Trần Đức Minh (Mến), sau khi nhậu say, đã đến nhà Phạm Văn Lé chửi bới và đập cửa nhà Lé, bị Lé dùng cây đánh chết, sau đó chở xác Mấu đi phi tang cách nhà Lé khoảng 1.421m.

Ngày 13/9/2012, Phạm Văn Lến (em ruột Lé) đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận có chứng kiến việc Lé cầm cây đánh vào đầu Mấu.

Ngày 22/9/2012, cơ quan điều tra bắt Phạm Văn Lé.

Quá trình điều tra, Lé thừa nhận hành vi dùng tay đánh vào mặt Mấu, dùng cây gài cửa đánh 2 cái ở vùng đầu bên trái và vùng đầu phía sau của Mấu.

Riêng bà Thạch Thị Xem chỉ thừa nhận thấy Lé dùng tay đánh vào mặt Mấu một cái, còn mình dùng cây ba trắc đánh vào chân Mấu 2 - 3 cái, không thừa nhận chứng kiến việc Lé đánh Mấu bằng cây.

Từ đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Sóc Trăng và Viện này quyết định truy tố các bị can Phạm Văn Lé về tội “Giết người”, Phạm Văn Lến và Thạch Thị Xem tội “Không tố giác tội phạm”. 

Nghi án oan sai sau 2 năm bị bắt giam tội giết người ảnh 1

Bà Đào Thị Quới và con trai Phạm Văn Lến

Ngày 17/2/2014 và ngày 1/7/2014, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo. Tại tòa, các bị cáo phản cung, cho rằng mình không phạm tội như cáo trạng của cơ quan công tố. Các luật sư cũng đưa ra những chứng cứ thuyết phục để chứng minh các bị cáo không phạm tội.

Kết thúc hai phiên xét xử, tòa án trả hồ sơ cho cơ quan điều tra vì chưa đủ cơ sở kết tội các bị cáo.

Đến đầu tháng 8/2014, các bị cáo được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng và Viện KSND tỉnh này phê chuẩn các quyết định “Tạm đình chỉ điều tra vụ án”, “Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn”, “Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự”, “Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam”.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.