Nghi bị cắm sừng, dùng gậy gỗ giết vợ

Bị cáo Trần Văn Chí tại phiên tòa
Bị cáo Trần Văn Chí tại phiên tòa
Ngày 8/7, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Chí (SN 1980, trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh) 13 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Chí kết hôn với chị Bùi Thị Minh Hải (SN 1986), đã có với nhau 2 người con, hiện đang thường trú tại thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 5/2, Chí đi chăn trâu thì phát hiện trâu mang thai đôi. Nghĩ rằng đây là điều không hay, Chí lại liên tưởng đến những mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng từ trước đó: Việc Chí bị ngộ độc khi uống chai nước để ở phòng bếp lúc 2 vợ chồng ở Bình Phước năm 2009; việc cuối tháng 4/2013, 2 vợ chồng thường xuyên cãi nhau và Chí có vài lần đánh chị Hải nên chị này đòi ly dị; chuyện con gái Chí kể lại khi Chí vắng nhà có người lạ hay đến chơi và trong thời gian gần dây Hải thường xuyên bỏ bê việc nhà, mối quan hệ vợ chồng ngày càng lạnh nhạt...

Nghĩ rằng mình bị “cắm sừng” nên khoảng 10h sáng cùng ngày, Chí về nhà thì thấy chị Hải đang ngồi giặt áo quần ở gần giếng. Chí nhặt một chiếc vồ dùng để nện đất rồi đánh mạnh vào đầu vợ. Do bị đánh bất ngờ và mạnh nên chị Hải gục xuống nền giếng nằm bất động. Nghĩ rằng vợ đã chết nên Chí cầm vồ vào nhà thì nghe thấy tiếng chị Hải kêu cứu. Sau đó, Chí liền quay lại vị trí cũ tiếp tục đánh mạnh vào gáy của chị Hải, rồi đi vào nhà đập phá hết đồ đạc.

Khoảng 11h, Chí đến UBND xã Vĩnh Sơn đầu thú. Còn chị Hải được người dân đưa đến Trạm y tế xã Vĩnh Sơn sơ cứu và được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu đến ngày 18/2/2014 thì xuất viện.

Tại bản giám định pháp y thương tích số 24/2014/GĐPY, ngày 5/3/2014 của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị kết luận chị Hải bị tổn thương 34%. Vị trí tổn thương ở vùng chẩm trái rất nguy hiểm.

Tại phiên tòa, dù bị cáo vẫn biện minh cho hành động của mình nhưng HĐXX xét thấy, bị cáo chỉ vì ghen tuông mù quáng mà sẵn sàng dùng gậy đánh vào vùng sau đầu, gáy, nhằm tước đoạt tính mạng của vợ. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Cuối phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Chí 13 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bồi thường cho chị Hải 63 triệu đồng.

Theo Đăng Đức

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.