Nghi bị “nhìn đểu”, rút súng bắn người

Đứng ra can ngăn nhưng anh Hoàng bị Hùng bắn vào trán gây thương tích - Ảnh có tính chất minh họa
Đứng ra can ngăn nhưng anh Hoàng bị Hùng bắn vào trán gây thương tích - Ảnh có tính chất minh họa
Nghi bị một số người ngồi trong quán nước “nhìn đểu” mình vừa uống rượu về, Nguyễn Đức Hùng rút ngay súng ra dọa. Anh Phạm Văn Hoàng đứng ra can ngăn liền bị Hùng bắn một phát vào trán.
Đứng ra can ngăn nhưng anh Hoàng bị Hùng bắn vào trán gây thương tích - Ảnh có tính chất minh họa
Đứng ra can ngăn nhưng anh Hoàng bị Hùng bắn vào trán gây thương tích - Ảnh có tính chất minh họa.
 

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tổ chức điều tra vụ cố ý gây thương tích mà nguyên nhân xuất phát chỉ vì nghi ngờ nhau “nhìn đểu”.

Vụ việc xảy ra tại tổ 20, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Lực lượng công an đã bắt Nguyễn Đức Hùng (SN 1987, ở phố Thái Phiên, phường lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, hiện trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân).

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 13-10, Hùng đi uống rượu về đến ngang quán nhà anh Phạm Văn Hoàng (SN 1976) ở phường Thịnh Liệt.

Lúc đó, có một số người đang ngồi uống nước trong quán. Hùng cho rằng mọi người “nhìn đểu” mình nên đã rút ngay khẩu súng ngắn (dạng súng bắn đạn bi) hoa tay, múa chân đe dọa.

Thấy vậy, anh Hoàng đứng ra khuyên can nhưng liền bị Hùng dùng báng súng đánh vào mang tai và bắn 1 phát vào trán gây thương tích cho anh Hoàng.

Theo N.Quyết
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG