Nghi can bị cảnh sát nổ súng khống chế rất nguy hiểm

Chân dung tội phạm truy nã bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Chân dung tội phạm truy nã bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Nam bị công an phát lệnh truy nã vì tham gia giết người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, Hoàng Lại Nam (37 tuổi, ở TP Hà Nội) là nghi can liên quan đến 3 vụ án xảy ra vào tháng 10/2014 ở quận Hai Bà Trưng.

Hai tháng sau, nghi can bị công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn truy nã. Biết Nam đang ở TP HCM, Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ vào đề nghị Phòng PC52 Công an TP HCM hỗ trợ bắt giữ.

Sau một thời gian theo dõi, lúc 10h30 ngày 13/12, phát hiện Nam đang ngồi sau xe máy một người dân lưu thông trên đường Lê Văn Lương (quận 7) các trinh sát phối hợp với Công an phường Tân Hưng theo dõi.

Khi đến trước nhà số 354 Lê Văn Lương, anh ta xuống xe đi vào thì bị các trinh sát ập vào khống chế. Khi bị truy bắt, nghi can chống trả quyết liệt buộc lực lượng cảnh sát phải nổ 3 phát súng chỉ thiên mới khống chế được anh ta.

Trong lúc bị đưa về công an phường, Nam đánh lực lượng công an để bỏ chạy nhưng bị khống chế. Công an TP Hà Nội đã di lý Nam về nơi gây án để phục vụ điều tra.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG