Nghi can cắt cổ lái xe ôm sa lưới

TPO - Ngày 12/2, Phòng CSHS Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can với Triệu Duyên Cường (SN 1996, trú tại xã Đú Sáng, Kịm Bôi, Hòa Bình) về các hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 18/1/2014, tại cánh đồng Cò (khu Đồng Vai, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) người dân phát hiện một nam giới tử vong dưới mương nước với vết cắt sâu vào cổ.

Nghi can cắt cổ lái xe ôm sa lưới ảnh 1

Đối tượng Triệu Duyên Cường

Qua xác minh, cảnh sát xác định nạn nhân là ông Nông Văn Cường (SN 1959, trú tại Thanh Oai, Hà Nội), hành nghề “xe ôm” tại bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông), tử vong do vết cắt sâu ở cổ.

Trở về thời điểm trước khi ông Cường gặp nạn, một số nhân chứng cho hay ông Cường có nhận chở một thanh niên mặt bịt khẩu trang đi đâu đó không rõ. Và tại hiện trường vụ án, chiếc xe máy hiệu Honda Dream và điện thoại của nạn nhân đã mất.

Sau một thời gian điều tra, công an đã bắt khẩn cấp nghi can Triệu Duyên Cường khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà ở Kim Bôi, Hòa Bình. Làm việc với CQĐT, Cường đã thú nhận hành vi giết, cướp tài sản của người lái xe ôm để lấy tiền tiêu vặt.

Nghi can cắt cổ lái xe ôm sa lưới ảnh 2

Tang vật vụ án

Cụ thể, ngày 18/1, Cường 'lận lưng' một dao nhọn dài 25 cm, rồi bắt xe khách từ Kim Bôi xuống bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông). Ra khỏi bến xe, Cường thấy ông Nông Văn Cường đang đợi khách đi xe ôm liền tới mặc cả giá về Xuân Mai.

Về tới Xuân Mai, Cường “điều” người lái xe ôm đi vào đoạn đường vắng thuộc khu Đồng Cò (Đồng Vai, Xuân Mai, Chương Mỹ), rồi dùng dao cứa cổ nạn nhân từ phía sau. Sau khi đẩy xác nạn nhân xuống mương nước, Cường lấy chiếc xe máy cùng một điện thoại của nạn nhân rồi phóng thẳng về quê.

Cường mang chiếc xe máy cướp được bán lại cho một người cùng xã với giá 7 triệu đồng, còn chiếc điện thoại được bán với giá 250 nghìn đồng.

Mở rộng điều tra, Cường khai nhận đã thực hiện một vụ cướp trước đó vào ngày 28/10/2013. Bị hại là anh Đặng Đình Gương (SN1967, ở Hà Nội) cũng hành nghề xe ôm tại bến xe Yên Nghĩa.

Cường đi từ Kim Bôi xuống bến xe Yên Nghĩa rồi thuê anh Gương chở về Chương Mỹ. Trên đường đi, lợi dụng khu vực vắng vẻ Cường dí dao vào cổ anh Gương đe dọa rồi cướp đi chiếc xe máy hiệu Honda Wave. Chiếc xe này Cường bán với giá gần 5 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.