Nghi can chém trung úy công an, cướp xe bị bắt

TPO - Khoảng 15h ngày 1/3, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an Hải Phòng đã bắt gọn đối tượng Vũ Thanh Sơn (tức Sơn "Liên Xô"), nghi can chém gục Trung úy Vũ Thế Thắng để cướp xe máy Airblade hôm 24/2

Như đưa tin, khoảng 6h sáng 24/2, Trung úy Vũ Thế Thắng, cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đi từ nhà ra đầu ngõ 193 đường Hồ Sen (quận Lê Chân) để tới nhiệm sở đã bị một nhóm thanh niên chặn đường tấn công rồi lấy chiếc xe máy Honda Air Blade của nạn nhân tẩu thoát.

Nghi can chém trung úy công an, cướp xe bị bắt ảnh 1

Đối tượng Sơn "Liên Xô" (bên trái). Ảnh: ĐSPL

Anh Thắng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp trong tình trạng lún hộp sọ, mảnh xương sọ vỡ chèn vào não. Đến trưa 24/2, sau khi phẫu thuật, anh Thắng đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Hải Phòng, Công an quận Lê Chân đã vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, lời khai tai hiện trường.

Chiều 27/2, Thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh Văn phòng Công an TP Hải Phòng, cho biết cơ quan điều tra đã xác định được các nghi can chém trọng thương Trung úy Thắng là Vũ Thanh Sơn, tức Sơn “Liên Xô” (SN 1963), trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng. Theo hồ sơ của lực lượng công an địa phương, Sơn “Liên Xô” là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Nghi can chém trung úy công an, cướp xe bị bắt ảnh 2

Trung úy Vũ Thế Thắng đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: ĐSPL

Trưa 26/2, lực lượng điều tra đã phát hiện Sơn “Liên Xô” trên địa bàn quận Lê Chân và tổ chức truy bắt nhưng đối tượng đã nhanh chân lẩn trốn vào khu vực ngõ 168, phường An Dương, quận Lê Chân. Từ chiều 26/2 đến tối 27/2, lực lượng Công an vẫn chốt chặt các lối ra vào ngõ 168 phường An Dương để vây bắt Sơn “Liên Xô”

Khoảng 15h hôm nay (1/3), lực lượng CSHS nhận được tin báo Sơn “Liên Xô”, một trong hai đối tượng gây án, đang lẩn trốn tại ngõ 199 Tô Hiệu (Khu vực gần Đài PTTH Hải Phòng - TP.Hải Phòng).

Ngay lập tức, lực lượng Công an đã nhanh chóng lên kế hoạch chặn tất cả đường thoát quyết bắt Sơn “Liên Xô”. Dù đã bị bao vây nhưng đối tượng vẫn tìm mọi cách thoát thân. Đến khi lực lượng Công an nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo lần cuối Sơn “Liên Xô” mới đầu hàng.

Hiện đối tượng Vũ Thanh Sơn bị áp giải về Phòng CSHS CATP Hải Phòng để đấu tranh, khai thác. Còn đối tượng Nguyễn Văn Xuân (tức Xuân "Siđa") vẫn đang lẩn trốn và bị truy bắt ráo riết.

(tổng hợp)

Theo Theo ĐSPL/ Dân Việt
MỚI - NÓNG