Nghi can đốt pháo dù trúng chân nữ CĐV trên sân Hàng Đẫy khai gì?

Vũ Trung Trực (áo tối màu) và Trần Đắc Chương (áo trắng) đang bị tạm giữ để điều tra, xử lý.
Vũ Trung Trực (áo tối màu) và Trần Đắc Chương (áo trắng) đang bị tạm giữ để điều tra, xử lý.
TPO - Cơ quan Công an quận Đống Đa (Hà Nội) xác định được hai đối tượng đã đốt pháo sáng vào nữ cổ động viên và đánh chiến sĩ cảnh sát cơ động trên sân Hàng Đẫy vừa qua. 

Theo cơ quan chức năng, ngày 11/9, Vũ Trung Trực (SN 1984, trú tại thôn Mỹ Bình, Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định) có ý định mang 2 quả pháo dù, 18 quả pháo sáng (đã mua qua mạng trước đó) tới sân Hà Đẫy (Hà Nội) để cổ vũ trận bóng đã giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định. 

Tại Nam Định, Trực cho 3 người (chưa rõ danh tính) 3 quả pháo sáng và bán cho 1 người khác 6 quả pháo sáng. Ngoài ra, trên đường đi, Trực đốt một số pháo sáng, giữ lại 2 quả pháo dù và 4 pháo sáng giấu vào loa thùng để mang vào sân Hàng Đẫy. 

Đến khoảng 20h10 (phút thứ 55 trận đấu), từ khán đài B, Trực đốt pháo và điều hướng bay qua mặt sân sang phía khán đài A. Quả pháo do Trực bắn đã rơi vào cổ động viên T.H.A khiến cô bị bỏng lưu huỳnh vào xương, sẽ phải phẫu thuật hai lần. Biết có người bị thương, Trực bỏ trốn.

Theo diễn biến tiếp của trận đấu, đến khoảng 20h30 cùng ngày (phút thứ 72 trận đấu), khi thấy một số cổ động viên Nam Định đang cản trở dùng tay chân đánh một chiến sỹ Cảnh sát cơ động ở khu vực lối ra vào cửa số 13 khán đài B, Trần Đắc Chương (SN 2001, trú tại thôn Ngõ Quan, Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định) lao vào "đánh hôi". Đối tượng đã dùng chân đạp 3 cái vào người chiến sỹ cảnh sát cơ động rồi bỏ đi.

Trước đó, ngày 14/9, Cơ quan CSĐT công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Chống người thi hành công vụ" liên quan tới vụ việc kể trên. Cùng với việc ra quyết định khởi tố vụ án, cơ quan CSĐT công an quận Đống Đa đã triệu tập một số đối tượng ở Nam Định để điều tra.

Ngày 13/9, Ban Kỷ luật LĐBĐVN (VFF) đã họp để ra án kỷ luật đối với các bên liên quan vụ việc cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu của CLB Hà Nội với Nam Định hôm 11/9.

Ban tổ chức sân Hàng Đẫy phải tổ chức 2 trận đấu tiếp theo của CLB Hà Nội ở mùa giải 2019 không có khán giả. Đội bóng của bầu Hiển đồng thời bị nhận án phạt 85 triệu đồng, gồm 70 triệu đồng do để cổ động viên đốt pháo sáng và 15 triệu đồng do hành vi của cổ động viện như lăng mạ quan chức, ném đồ vật xuống sân...

Ngày 12/9, UBND TP Hà Nội có công văn gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm việc bắn pháo sáng tại sân Hàng Đẫy.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục xác định, truy bắt các đối tượng liên quan vụ án.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.