Hà Tĩnh:

Nghi can giết người tại quán karaoke ra đầu thú

Nghi can Nguyễn Công Chính tại CQĐT.
Nghi can Nguyễn Công Chính tại CQĐT.
TPO - Gây án xong tại quán karaoke làm 2 người thương vong, nghi can Chính bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau 2 ngày thì đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đối tượng Nguyễn Công Chính, nghi phạm giết người tại quán karaoke Ánh Trăng, thuộc xóm 8, xã Cổ Đạm đã ra đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 18h (ngày 20/11), Nguyễn Công Chính (SN 1996) trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân cùng nhóm bạn đến quán karaoke Ánh Trăng (tại xóm 8, xã Cổ Đạm), tổ chức sinh nhật. Trong lúc đi vệ sinh, Chính thấy 2 thanh niên trong quán “nhìn đểu” mình. Sau đó, Chính đã vào lấy một con dao giấu sẵn trong người.

Khi cả nhóm hát xong ra về thì Chính bị hai thanh niên chăn lại để nói chuyện. Hai bên xảy ra to tiếng dẫn đến mâu thuẫn, quá bực tức nên Chính đã rút con dao thủ sẵn trong người đâm loạn xạ, rồi bỏ chạy.

Hậu quả, anh Phan Tiến Th. và Nguyễn Văn T. (cùng trú ở xã Cổ Đạm), là khách đến hát tại quán Ánh Trăng, bị thương nặng. Hai nạn nhân được bạn bè đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Tuy nhiên, tại bệnh viện, do vết thương quá nặng nên nạn nhân Th. đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo từ người dân, công an huyện Nghi Xuân có mặt tại hiện trường và xác định Nguyễn Công Chính là nghi can gây ra vụ án trên nên tiến hành truy bắt. Sau hai ngày bỏ trốn, Chính đã ra đầu thú.

Hiện, vụ án vẫn đang được CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.