Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình

Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình
Camera tại khách sạn ghi lại cảnh đôi tình nhân vào thuê phòng. Đến sáng người đàn ông bỏ đi còn người phụ nữ được phát hiện đã chết.

Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình

Camera tại khách sạn ghi lại cảnh đôi tình nhân vào thuê phòng. Đến sáng người đàn ông bỏ đi còn người phụ nữ được phát hiện đã chết.

Người đàn ông được xác định là nghi can giết người

Người đàn ông được xác định là nghi can giết người. Ảnh từ clip do cơ quan điều tra cung cấp (VnExpress)

Ngày 4-5, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án "giết người, cướp tài sản" và tập trung lực lượng truy bắt nghi can là người đàn ông đã bị camera khách sạn ghi hình.

Trước đó, tối 24-4, chị Trần Thị Kim Hoa (44 tuổi) cùng một người đàn ông (khoảng trên 50 tuổi) đi 2 xe máy vào thuê phòng khách sạn M.H tại phường Thới An (quận 12) ngủ qua đêm.

Khi đăng ký tại quầy, người đàn ông dùng chứng minh của chị Hoa rồi sau đó lên phòng. Đến 4h sáng hôm sau, ông này xuống và xin bảo vệ trực đêm lấy xe đi trước.

Mãi không thấy chị Hoa trả phòng, nhân viên khách sạn lên gọi cửa nhưng không ai trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bảo vệ khách sạn dùng chìa khóa phụ mở cửa vào thì thấy chị Hoa đã chết, trên người được đắp tấm mền.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân bị siết cổ bằng sợi dây dù, nghi can chính là người đàn ông mà camera an ninh tại khách sạn ghi hình được.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu cho thấy chị Hoa cùng người đàn ông này có quan hệ tình cảm.

Theo Quốc Thắng
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.