Nghi can sát hại trung úy quân đội ra đầu thú

Quán X-Men ở KP1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc
Quán X-Men ở KP1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc
Khi hai nhóm thanh niên xảy ra cự cãi, một Trung úy của Lữ đoàn 950 đóng quân tại Phú Quốc ra can ngăn liền bị đối tượng Vinh đâm chết.

Ngày 14/12, Công an huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đã chuyển hồ sơ và nghi can giết người là Trịnh Tiến Vinh (21 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) vào đất liền cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang tiếp nhận.

Nghi can này đã sát hại Trung úy Phan Thanh Ngoan (30 tuổi), công tác tại Lữ đoàn 950, Quân Khu 9. Theo Công an huyện Phú Quốc, nạn nhân là người của Quân đội nên cơ quan tố tụng sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ và nghi can cho cơ quan điều tra Quân đội điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 1h ngày 10/12, Vinh cùng nhóm bạn đi hát karaoke tại quán X-Men (KP1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc). Do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Vinh và nhóm thanh niên khác xảy ra cự cãi trước quán.

Gần quán X-Men là đơn vị đóng quân của Lữ đoàn 950. Khi chứng kiến vụ việc, Trung úy Phan Thanh Ngoan lên tiếng can ngăn. Lúc này, Vinh nhầm tưởng anh Ngoan là người của đối phương nên dùng dao đâm nạn nhân.

Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Ngoan được mọi người xung quanh đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương gây thủng gan, đứt động mạch, tràn máu ổ bụng dẫn đến sốc mất máu cấp.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG