Nghi can vụ bắn chết người là giang hồ đất Cảng

Nghi can vụ bắn chết người là giang hồ đất Cảng
TP - Nghi can bắn chết ông ông Phạm Đề Kháng (61 tuổi), ở Lê Chân, Hải Phòng, được xác định là C. Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, C. năm nay 31 tuổi nhưng có tiếng trong giới giang hồ đất Cảng.

>> Hải Phòng: Một người bị bắn chết tại nhà

Nghi can vụ bắn chết người là giang hồ đất Cảng ảnh 1
Hàng trăm người dân tò mò đến tìm hiểu vụ việc

Trưa 3 - 5, tiếp chuyện PV Tiền Phong ngay tại nhà riêng ở số 15 ngõ 213 đường Thiên Lôi (tổ 13, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng), nơi xảy ra vụ trọng án tại đất Cảng chiều 2-5, anh Phạm Văn Thịnh (31 tuổi, con trai ông Kháng), kể, khoảng 16 giờ 30 chiều 2-5, anh Thịnh đang nằm xem ti vi ở nhà dưới, bỗng nghe tiếng ông Kháng (đang ở trên tầng hai) la lớn: “Thịnh ơi. Cứu bố với...”. Và một tiếng súng vang lên.

Anh Thịnh lao dậy chạy lên tầng hai thì nhìn thấy bóng kẻ sát nhân mặc áo trắng vượt qua lan can của ban công đu xuống dưới đất mở cổng đang khép hờ trốn chạy, còn ông Kháng máu lênh láng gục xuống ban công. Ông Phạm Đề Kháng bị sát thủ bắn vào ngực và chết ngay tại chỗ.

Bà Chu Thị Hiểu (vợ ông Kháng) cho biết, gia đình bà không gây thù chuốc oán với ai cả, không nợ nần tiền nong gì.

Gia đình ông Kháng cho biết thêm, ngay sau khi hung thủ bắn chết ông Kháng, cơ quan công an đã lập tức khám xét khẩn cấp ngôi nhà 3 tầng cách nhà ông Kháng hai gian.

Ngôi nhà này được cặp vợ chồng một thanh niên tên C. mới thuê cách đây khoảng 4 tháng. Nghi can bắn chết ông Kháng được xác định chính là C. Theo nguồn tin riêng của PV Tiền Phong, C. năm nay 31 tuổi nhưng có tiếng trong giới giang hồ đất Cảng.

Vài người cũng cho biết, từ sáng đến chiều 2 - 5 trước khi xảy ra vụ trọng án, có hai thanh niên tuổi trên dưới 30 cứ lượn lờ quanh mấy nhà khu vực gia đình ông Kháng đang sinh sống.

Thậm chí, một đối tượng còn xộc thẳng vào một nhà hàng xóm cạnh nhà ông Kháng để cố tìm ai đó nhưng không tìm được, hắn lại đằng đằng sát khí đi ra...

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.