Nghi phạm dùng mũ đánh chết người sau va chạm giao thông ra đầu thú

Lung đến cơ quan công an đầu thú
Lung đến cơ quan công an đầu thú
TPO - Tối 19/8, lãnh đạo Công an TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Lung (SN 1986, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Theo nhà chức trách, Lung được xác định là người đã dùng nón bảo hiểm tấn công ông Nguyễn Thành Long (39 tuổi, ngụ Đồng Nai) khiến ông này tử vong vào chiều tối ngày 18/8.

Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, Lung đã tới cơ quan công an đầu thú.

Làm việc với cán bộ điều tra, đối tượng này khai: Sau khi xô xát với ông Long, Lung bỏ về và không hề biết nạn nhân tử vong. Khi nghe tin ông Long chết, Lung đến cơ quan công an đầu thú.

Nghi phạm dùng mũ đánh chết người sau va chạm giao thông ra đầu thú ảnh 1 Hiện trường vụ việc

Trước đó như Tiền Phong đã đưa tin, vào chiều tối 18/8, trên đường Nguyễn Thị Tươi, phường Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe máy.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Thành Long (39 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy mang biển số 49G1-458.62 trên đường Nguyễn Thị Tươi và xảy ra va chạm với một xe máy khác. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát. Ông Long bị đối phương dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu.

Sau khi đánh gục ông Long, đối tượng rời khỏi hiện trường. Người dân gần đó lại kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.