Nghi phạm sát hại xe ôm sa lưới sau 5 giờ gây án

Người dân tới xem cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra vụ án. Ảnh: CTV
Người dân tới xem cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra vụ án. Ảnh: CTV
TPO - Do nợ nần cờ bạc, Hiện lừa một tài xế xe ôm ra đê sông Trà Lý rồi sát hại, cướp xe. Chưa đầy 5 tiếng đồng hồ sau khi gây án, hung thủ sa lưới.

Ngày 5/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang tạm giữ Phạm Xuân Hiện (SN 1993, trú tại Bình Nguyên, Kiến Xương -Thái Bình) để điều tra về hành vi "Giết người" xảy ra chiều 4/5.

Nạn nhân trong vụ án là lái xe ôm Vũ Hữu Dũng (SN 1961, ở đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiện khai do nợ cờ bạc 30 triệu đồng nên nảy sinh ý định đi cướp để lấy tiền trả nợ. Ngày 2/5, Hiện tìm đến một cửa hàng điện thoại định cướp song không dám ra tay vì có đông người.

Sau đó, Hiện quay sang tính kế cướp xe ôm. Ngày 4/5, Hiện thuê lái xe ôm Vũ Hữu Dũng chở ra đê sông Trà Lý (thuộc địa phận thôn Đình Phùng, xã Ngũ Đông, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Lợi dụng địa điểm vắng người, Hiện hạ sát anh Dũng, cướp xe máy.

Khoảng 15h30 ngày 4/5, sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng, lãnh đạo công tỉnh Thái Bình khẩn trương chỉ đạo các đơn vị điều tra. Đến 17h cùng ngày, công an tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn TP Thái Bình. Gần 3 tiếng sau, Phạm Xuân Hiện bị bắt giữ.

Được biết, nạn nhân Vũ Hữu Dũng là bộ đội xuất ngũ. Sau khi vào miền Nam mưu sinh một thời gian, ông Dũng trở về quê làm nghề xe ôm.

MỚI - NÓNG