Nghi phạm tử vong sau khi bị bắt vì mua bán ma tuý

Vết bầm trên người anh Nhân
Vết bầm trên người anh Nhân
2h sáng, gia đình anh Nguyễn Ngọc Nhân (ngụ tỉnh Tiền Giang) nhận được thông báo con trai đang cấp cứu tại bệnh viện. Khi gia đình đến nơi, mới hay tin con trai đã tử vong.

Ngày 18/11, lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Ngọc Nhân (29 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông).

Theo thông tin từ Công an huyện Tân Phú Đông, tối 15/11, Nhân bị cảnh bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán ma tuý trên địa bàn. Cảnh sát đã khám xét, thu giữ trên người nghi phạm một cục màu trắng (chưa rõ trọng lượng) nghi là ma tuý đá.

Theo đại tá Lê Văn Chánh - Trưởng công an huyện Tân Phú Đông, trong quá trình làm việc Nhân có biểu hiện đang phê ma tuý và bị sốc thuốc dẫn đến tử vong.

Công an huyện Tân Phú Đông đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, lập đoàn công tác khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Nguyễn Ngọc Tân (61 tuổi, cha ruột Nhân) cho hay con trai ông rời nhà từ chiều 15/11. Đến 2h sáng ngày 17/11, gia đình được công an xã thông báo Nhân đang nằm ở bệnh viện huyện Tân Phú Đông. Khi gia đình đến nơi thì hay Nhân đã tử vong.

Trong lúc tẩm liệm, gia đình phát hiện trên cơ thể anh Nhân, nơi cổ tay, cổ chân và phía sau lưng có vết bầm tím, nên đề nghị cảnh sát điều tra làm rõ.

“Lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo văn phòng cơ quan cảnh sát thụ lý, điều tra làm rõ vụ việc”, nguồn tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho hay.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.