Nghi vấn bảo kê phá rừng: Tạm giam 2 cán bộ bảo vệ

Gỗ lậu trong rừng Bà Nà - núi Chúa được tập kết tại trạm kiểm lâm dốc Kiền (Quảng Nam). Ảnh: Nam Cường
Gỗ lậu trong rừng Bà Nà - núi Chúa được tập kết tại trạm kiểm lâm dốc Kiền (Quảng Nam). Ảnh: Nam Cường
TP - Sáng 10/4, Cơ quan CSĐT thành phố Đà Nẵng bắt khẩn cấp 2 cán bộ thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa vì vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Trước đó, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan vụ phá rừng này.

Hai cán bộ bị bắt là Phạm Phú Cường và Nguyễn Văn Ấn, nguyên cán bộ Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông (Đông Giang - Quảng Nam). Cả hai đều bị tạm giam 4 tháng để cơ quan công an điều tra, làm rõ những liên quan đến vụ phá rừng Bà Nà - Núi Chúa vào tháng 10/2014. “Trước mắt, có hay không hai cán bộ này trực tiếp phá rừng hay chỉ là tiếp tay cho lâm tặc thì chưa thể xác định được mà còn phải chờ điều tra” - Đại tá Trần Phước Hương - Chánh Văn phòng CATP Đà Nẵng nói.

Cũng liên quan đến vụ phá rừng được xem là lớn nhất Đà Nẵng từ trước tới nay, cơ quan công an cũng bắt giữ tạm giam và khám xét nơi ở của hai bị can Kiều Ngọc Quý (1955, quê Duy Xuyên, Quảng Nam) và Kiều Ngọc Trung (1980), cùng trú ở huyện Đông Giang (Quảng Nam) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Theo tìm hiểu, đây là hai nghi can chính trong vụ khai thác rừng trái phép tại khu vực Cà Nhông.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 6/10/2014, Trạm quản lý và bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa) đã phát hiện 66 phách gỗ xẻ, tổng khối lượng hơn 14m3, bao gồm 11 phách gỗ gõ và 55 phách gỗ kiền kiền. Địa điểm phát hiện số gỗ trên nằm ở khoảnh 5, tiểu khu 37, thuộc khu vực rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.

Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Sở NN&PTNT hai địa phương…, lực lượng kiểm lâm hai tỉnh đã vào xác minh, điều tra tìm kiếm tại các tiểu khu của rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa và trong hai ngày 11, 12/10/2014 đã phát hiện thêm 224 phách gỗ kiền kiền (khoảng 10m3) tại lâm phận Đà Nẵng và 214 tấm kiền kiền tại lâm phận Quảng Nam.

Ngoài ra, kiểm soát sâu trong lâm phận Quảng Nam, lực lượng chức năng phát hiện thêm 42 tấm kiền kiền, tổng khối lượng 9m3 và 2 đối tượng phá rừng cùng một số dụng cụ khai thác gỗ.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Viết Phương - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng cho hay, ông cũng mới nhận được báo cáo của cấp dưới về vụ việc chứ chưa nắm kỹ. “Khi công an đọc lệnh bắt tạm giam, đối với trường hợp của ông Ấn là thiếu trách nhiệm gây hậu quả. Còn đối với ông Cường hiện chỉ mới chung chung là vi phạm quy định. Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Cường. Tuy nhiên thông tin thế nào Sở vẫn chưa nắm được”.

Theo ông Phương, ông Phạm Phú Cường hiện là đảng viên, sinh hoạt ở Chi bộ BQL rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa. “Sau vụ phá rừng, cả trạm Cà Nhông đều bị đình chỉ công tác tạm thời. Sau đó được bố trí lại công việc” – ông Phương nói.

MỚI - NÓNG