Nghi vấn cô gái bị đánh ghen sau khi rời Chi cục Thuế

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
TPO - Một cô gái sau khi đi từ Chi cục thuế thành phố Thanh Hóa ra đường Phan Chu Trinh (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) thì bị một người phụ nữ và một số nam thanh niên đi theo chặn lại chửi bới, giằng kéo.

Thông tin ban đầu được biết, lúc 7h30 phút sáng 19/6, sau khi đi từ Chi cục thuế thành phố Thanh Hóa ra đường Phan Chu Trinh (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa), một cô gái bị một người phụ nữ trung niên và một số nam thanh niên đi theo chặn lại chửi bới, giằng kéo và hành hung nạn nhân.

Người phụ nữ này cho biết, cô gái trẻ chưa chồng con nhưng lại có quan hệ không trong sáng với chồng mình. Tuy nhiên nạn nhân khẳng định không có chuyện quan hệ tình cảm với chồng người đánh mình

Nghi vấn cô gái bị đánh ghen sau khi rời Chi cục Thuế ảnh 1

Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc

Nghi vấn cô gái bị đánh ghen sau khi rời Chi cục Thuế ảnh 2

Công an phường Điện Biên tới "giải cứu" cô gái

Tại thời điểm xảy ra sự việc, có rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem khiến giao thông qua đây bị ùn ứ. Ngay sau đó, lực lượng công an phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để "giải cứu" cô gái trẻ bị đánh đưa về phường. Riêng, người phụ nữ trung tuổi sau khi hành hung cô gái trẻ đã rời khỏi hiện trường.

Sáng 20/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Anh Xuân - Trưởng Công an Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa xác nhận có sự việc một phụ nữ giằng kéo, lời qua tiếng lại với một cô gái trước Chi cục thuế TP Thanh Hóa. Lực lượng công an phường Điện Biên đã có mặt kịp thời nên chưa xảy ra thương tích, các vấn đề nghiêm trọng khác giữa hai bên. Nguyên nhân dẫn đến sự việc người phụ nữ giằng kéo, chửi cô gái đang đươc xác minh, chưa thể khẳng định là do "đánh ghen" hay do mâu thuẫn gì.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.