Nghi vấn động cơ bắt cóc trẻ sơ sinh ở BV Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương đã lơi lỏng trong kiểm soát để Huỳnh Thị Ngọc Thủy bắt con của sản phụ T. mang ra ngoài dễ dàng
Bệnh viện Hùng Vương đã lơi lỏng trong kiểm soát để Huỳnh Thị Ngọc Thủy bắt con của sản phụ T. mang ra ngoài dễ dàng
TP - "Công an TPHCM vừa phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên biên giới lớn, nên không loại trừ Huỳnh Thị Ngọc Thủy đang thực hiện một mục đích khác" - một điều tra viên nói về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh vừa xảy ra tại TPHCM.  

Ngày 19/3, Văn phòng Công an TPHCM xác nhận, thủ phạm bắt cóc trẻ sơ sinh một ngày tuổi, con của sản phụ bị thiểu năng Nguyễn Thị Phương T. (SN 1984, quê Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi, TPHCM) đã mang đứa trẻ trả lại cho T. và đầu thú tại Công an quận 5, lúc 10 giờ 15 cùng ngày.

Theo đó thủ phạm được xác định tên là Huỳnh Thị Ngọc Thủy (SN 1977, thường trú quận 3, đang tạm trú tại huyện Nhà Bè, TPHCM) đã cùng một người đàn ông tên là Nguyễn Văn Nghĩa Em (SN 1958) bồng con của T. đến khoa Hậu sản Bệnh viện phụ sản Hùng Vương để trả lại cháu bé. Phía Bệnh viện Hùng Vương cũng đã xác định cháu bé mà vợ chồng Thủy ẵm đến đúng là con của T.

Hiện Công an quận 5 đang tạm giữ hình sự Thủy để điều tra hành vi bắt cóc trẻ sơ sinh. Lời khai ban đầu về hành vi phạm tội của Thủy được phía Công an quận 5 ghi nhận.

Theo đó, từ năm 2010 Thủy đã sống chung như vợ chồng với anh Nghĩa Em. Đến tháng 3/2013 thì Thủy phát hiện mình có thai, nhưng sau đó bị sẩy thai. Thủy giấu gia đình chồng chuyện này vì muốn làm áp lực kết hôn với Nghĩa Em nên nảy sinh ý định tìm cháu bé sơ sinh khác, dựng màn kịch sinh con.

Thủy đã tiếp cận nhiều khoa phụ sản trong bệnh viện thành phố nhưng khó tiếp cận được những sản phụ mới sinh vì họ đều có người nhà chăm sóc cẩn thận. Đến ngày 17/3, lợi dụng sơ hở của mẹ sản phụ T. và lơi lỏng của Bệnh viện Hùng Vương, Thủy đã tiếp cận, xin T. cho bồng cháu bé đi chơi và mang luôn đứa trẻ về gia đình của Nghĩa Em nói dối là mới sinh con.

Ngày 18/3, sau khi một số báo đưa tin kèm theo miêu tả nhận dạng giống Thủy, gia đình Nghĩa Em truy hỏi Thủy, được Thủy xác nhận sự thật nên khuyên bảo mang đứa trẻ trả lại.

“Việc Phòng Cảnh sát điều tra trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên biên giới lớn nhất tại TPHCM từ trước đến nay nên không loại trừ, Huỳnh Thị Ngọc Thủy đang thực hiện một mục đích khác. Đây là vấn đề đặt ra nhằm làm rõ hành vi phạm tội của Thủy”, một cán bộ điều tra nói. Hiện tại, cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Nghĩa Em.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.