Nghi vấn vụ lâm tặc chống người thi hành công vụ

Nghi vấn vụ lâm tặc chống người thi hành công vụ
TP - Bác lại lời kết tội của đoàn kiểm tra liên ngành số 2, chị H’ Thuý cho rằng do hai vợ chồng chị phản đối các cán bộ thu cây gỗ thân to khoảng gang tay nên bị các cán bộ xịt hơi và dùng roi điện chích vào mặt...
H’ Thuý
Đối tượng H’ Thuý.

Theo báo cáo vụ lâm tặc chống người thi hành công vụ do ông Nguyễn Duy Lân, Chi cục phó Chi cục kiểm lâm Gia Lai kiêm Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành số 2, viết: Sáng 7-5, Đoàn kiểm tra liên ngành tuần tra tại khu vực đường 14C phát hiện Lò Văn Quý và Siu H’ Thuý cư trú tại làng Moc Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ đang dùng cưa máy (cưa xăng) phá rừng trái phép làm nương rẫy.

Đoàn đã áp sát yêu cầu 2 đối tượng trên dừng hành động phá rừng để lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, nhưng họ không những không chấp hành mà còn có hành động cản trở, chống đối người thi hành công vụ.

H’ Thúy cầm máy cưa, Quý cầm dao đe doạ lực lượng đang làm nhiệm vụ. Nhận thấy tình hình nguy hiểm đến tính mạng, cán bộ trong đoàn dùng công cụ hỗ trợ (bình xịt hơi cay) xịt vào 2 đối tượng.

Ngay lúc đó, Quý dùng dao chém trọng thương Nguyễn Tiến Đạt, cán bộ Hạt Kiểm lâm Đức Cơ được điều động làm nhiệm vụ trong Đoàn kiểm tra liên ngành số 2. Sau đó, Quý đã bỏ trốn, H’ Thúy bị bỏng nhẹ do tác động của hơi cay.

Tuy nhiên, theo phản ánh của vợ chồng chị H’ Thuý, diễn biến và nguyên nhân gây cháy mặt chị không đúng như vậy. Vợ chồng H’ Thuý hôm đó đi cắt 1 cây gỗ dầu trên rẫy cũ của người dân phát từ lâu, cây gỗ đã khô để tận dụng làm chòi rẫy chứ không phải đang phá rừng.

Đến khi nhiều cán bộ trong đoàn liên ngành vào yêu cầu thu cây gỗ thân to khoảng gang tay, thu hồi máy cưa họ cãi lại. Quý bảo khi xe Đoàn liên ngành vào có một xe khách chở gỗ lậu chạy ra sao không bắt, lại đi thu cây gỗ khô bé xíu của họ.

Sau đó, một số người giằng lấy máy cưa trên tay vợ chồng H’ Thuý. Cả Quý và H’ Thuý bị xịt hơn cay nhiều lần. Một người dùng roi điện chích vào mặt H’ Thuý, điện phát lửa làm mặt chị bị bỏng. Anh Quý bức xúc mới lấy dao chém anh Đạt - người trực tiếp xịt hơi cay vào mặt H’ Thuý.

Sau khi nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế Đức Cơ 3 ngày, chiều 9-5, H’ Thuý được đưa xuống Bệnh viện đa khoa Gia Lai điều trị đến 16-5 mới xuất viện. H’ Thuý cho rằng mình đang mang thai 4 tháng, sau khi sự việc xảy ra, hiện không nghe thấy tim thai.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG