Nghi vợ cặp bồ, đánh bị thương 'tình địch'

Bị cáo lĩnh án vì ghen tuông vô lý.
Bị cáo lĩnh án vì ghen tuông vô lý.
TPO - Ngày 9/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Thăng (SN 1977, ở Hoàng Mai, Hà Nội) 24 tháng tù treo vì tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án là Dương Văn H. (SN 1985, ở Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo đó, tối 17/5/2015, đang ngồi uống bia tại phố Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), Đoàn Văn Thăng  thấy vợ là Phạm Thị D (SN 1977) ngồi trên xe ô tô 5 chỗ màu đỏ đi qua.

Vốn đã nghi ngờ vợ ngoại tình, Thăng lập tức thuê xe bám theo chiếc ô tô chở chị D tới tầng 2 một nhà hàng trên phố Hoà Mã.

Thấy vợ và anh H ngồi ăn, Thăng lấy một vỏ chai bia bằng thủy tinh đập vào đầu anh H. nhưng anh H. đỡ được nên chỉ bị thương ở tay.

Thăng lại tiếp tục tấn công khiến nạn nhân chịu nhiều thương tích. Chỉ khi nhân viên nhà hàng can thiệp cuộc đánh ghen của Thăng mới dừng lại. Trước khi bỏ đi, đối tượng còn quay sang nhục mạ vợ.

Tại toà, anh H. cho rằng mình không quen biết vợ chồng Thăng. Hôm đó do công việc nên phải mời chị D. đi ăn. Anh H. cũng yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho mình số tiền hơn 82 triệu đồng.

Tuy nhiên, HĐXX bác yêu cầu của anh H. đồng thời tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Thăng 24 tháng tù treo và chỉ phải bồi thường số tiền hơn 27 triệu đồng.

MỚI - NÓNG