Nghi vợ ngoại tình, đánh đến chết rồi tạo hiện trường giả

Đối tượng Thào A Sính
Đối tượng Thào A Sính
Tan tiệc, thấy vợ về nhà muộn hơn 5 phút, người đàn ông người Mông nghi vợ ngoại tình nên nổi cơn ghen đánh đấm, rồi dùng ghế phang vợ đến chết. Sau đó, ý tạo hiện trường giả đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan này vừa tiến hành thực nghiệm vụ án giết người xảy ra cách đây gần một tháng tại xóm Nà Pù, xã Tân Việt (Bảo Lâm-Cao Bằng).

Trước đó, vào sáng ngày 27/12/2014, Thào A Sính trú tại địa chỉ trên đến Công an huyện Bảo Lâm trình báo về việc vợ Sính là chị Lý Thị Phái, sinh năm 1977, dân tộc Mông đã treo cổ tự tử tại nhà.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an tiến hành điều tra, khám nghiệm tử thi để làm rõ hơn nguyên nhân cái chết. Trong quá trình khám nghiệm tử thì, cơ quan điều tra phát hiện nạn nhân có rất nhiều vết bầm tím, chảy máu và rạn mẻ xương hộp sọ. Khi được hỏi, Thào A Sính cho rằng đêm hôm trước chị Phái bị hắn đánh đập dã man nên ấm ức đã treo cổ tự tử.

Tiếp tục đấu tranh, khai thác, dựa vào kết luận của cơ quan pháp y, Công an nhận định nạn nhân Lý Thị Phái chết không phải do tự treo cổ mà do chồng là Thào A Sính đánh chết.

Sau một thời gian quanh co, chối tội cuối cùng Sính cũng cúi đầu thú nhận tội ác của mình. Sính khai, khoảng 20h ngày 26/12/2014, 2 vợ chồng Sính cùng con trai đến nhà bạn ở cùng làng chơi và uống rượu. Đến hơn 22 giờ đêm, Sính cùng vợ về nhà, còn con trai ngủ lại nhà bạn.

Thấy vợ về nhà muộn hơn mình 5 phút, Sính nghi là Phái ngoại tình. Sính quát tháo rồi liên tiếp đấm đá mặc cho Phái kêu khóc, van xin. Sau đó, Sính cầm chiếc ghế đánh vào mặt và góc mắt của vợ làm cho vợ bị ngất.

Thấy vợ ngồi im tựa lưng vào tường, Sính mặc kệ lăn ra ngủ. Đến khoảng 4h ngày 27/12/2014, Sính tỉnh giấc thấy vợ đã chết. Sau đó, Sính lấy một sợi dây thừng dài treo thi thể vợ tạo hiện trường giả đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hoài Đan

Theo Báo Công Lý
MỚI - NÓNG