Nghịch tử nát rượu bất hiếu với người mẹ mù lòa

Cụ bà nghèo khó 86 tuổi đã tử vong sau khi bị con trai cả hành hung trong cơn say rượu.

Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã khởi tố vụ án, tạm giam Đoàn Văn Quang (50 tuổi, trú thôn An Cầu, xã Cộng Hòa) về hành vi đánh trọng thương cụ bà Nguyễn Thị Mùi (86 tuổi, mẹ đẻ) khiến nạn nhân tử vong sau 4 ngày cấp cứu.

Theo công an, ông Quang mỗi khi uống rượu thường gây sự với người thân, chửi bới hàng xóm. Ngày 20/3, sau chầu nhậu, người con này đã ném cốc, đánh người mẹ mù lòa.

Ngay sau sự việc, công an xã lấy lời khai và đưa cụ bà tới Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân cấp cứu. Bác sĩ chuẩn đoán, cụ Mùi bị vỡ xương hộp sọ, gãy xương chân… Ngày 24/3, cụ đã tử vong.

Chính quyền xã Cộng Hòa cho hay, cụ Mùi có hai người con. Ông Quang nghiện rượu, còn em gái bị bệnh tâm thần. Mắt không nhìn thấy gì, hàng ngày cụ bà vẫn phải tự lo sinh hoạt.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG