Nghiêm cấm tàng trữ, sử dụng súng săn, súng tự chế

Nghiêm cấm tàng trữ, sử dụng súng săn, súng tự chế
TP - Điều 3 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vừa được công bố (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2012) đã liệt kê các loại vũ khí bị cấm sử dụng, tàng trữ, chế tạo, mua bán, trong đó các loại súng tự chế.

Về các loại súng săn, vũ khí thế thao, Pháp lệnh cũng liệt kê chi tiết, gồm các loại súng dùng để săn bắn, như súng kíp, súng hơi, các loại súng có tính năng, tác dụng tương tự. Tất cả các loại vũ khí trên sẽ bị nghiêm cấm ở 12 hành vi, thể hiện cụ thể trong Điều 5 của Pháp lệnh. Theo đó, các cá nhân sẽ bị cấm sở hữu vũ khí; cấm chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cấm lạm dụng việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để xâm phạm sức khoẻ, tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức...

Điều 22 của Pháp lệnh QL, SDVKVLN&CCHT cũng quy định cụ thể 7 trường hợp được phép nổ súng. Theo đó, người thi hành công vụ được phép nổ súng trong các trường hợp: đối tượng đang sử dụng vũ lực, vũ khí, vật liệu nổ trực tiếp đe doạ đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác; đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tấn công hoặc đe doạ sự an toàn của công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng được bảo vệ theo quy định của pháp luật; đối tượng đang thực hiện hành vi cướp súng của người thi hành công vụ...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG