Nghiện ma túy là bệnh, không phải tệ nạn xã hội

Nghiện ma túy là bệnh, không phải tệ nạn xã hội
TP - Ngày 2-11, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, đang tiến hành xây dựng Đề án đổi mới công tác cai nghiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đề án được xây dựng trên quan điểm tiếp cận mới là “nghiện ma tuý không phải là tệ nạn, mà là bệnh mãn tính mang tính xã hội”.

Cục phòng chống tệ nạn xã hội cho biết, công tác điều trị bệnh nghiện ma túy (thay cho cai nghiện) nhằm mục đích thay đổi nhận thức, hành vi, giảm tác hại của nghiện ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội, ngăn chặn sự gia tăng tình trạng sử dụng ma túy trái phép.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG